Bám từ Quảng Bình ra Nghệ An, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển lượng “khủng” pháo nổ

(Baonghean.vn) - Đinh Văn Tám mua 183 kg pháo nổ ở tỉnh Quảng Trị rồi đưa ra Nghệ An để cùng với Nguyễn Đức Tuấn đem đi bán kiếm lời. Khi hai đối tượng đang vận chuyển số hàng trên thì bị CSĐT Công an huyện Nghi Lộc bắt quả tang.

Chiều 26/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An phá thành công Chuyên án 119P, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán hàng cấm cùng tang vật là 183 kg pháo nổ và 01 chiếc xe ô tô 4 chỗ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một đường dây vận chuyển, mua bán pháo nổ từ Quảng Trị ra Nghệ An bán vào dịp cuối năm. Lãnh đạo Công an huyện đã lập Chuyên án 119P để đấu tranh.

Hai đối tượng: Đinh Văn Tám và Nguyễn Đức Tuấn cùng tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn
Hai đối tượng: Đinh Văn Tám và Nguyễn Đức Tuấn cùng tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn

Qua thời gian theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Đinh Văn Tám (SN 1988), trú tại thôn Yến Hóa, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) là mắt xích chính của đường dây này. Ban chuyên án đã cử tổ công tác vào tỉnh Quảng Bình để theo dõi đối tượng Tám. Ngày 24/11, phát hiện Tám mang 9 bao tải hàng, nghi là pháo lên một chiếc xe khách đi từ huyện Hướng Hóa (Quảng Bình) ra phía bắc nên tổ công tác bám theo.

Đến 21 giờ 30 phút, Tám chuyển hàng xuống bên cạnh đường tránh Vinh, thuộc địa bàn xã Nghi Diên. Tại đây đã có một đối tượng đi chiếc xe ô tô 4 chỗ BKS 37A - 395.85 chờ sẵn và xếp hàng lên xe. Lúc này, đêm đã khuya, phương tiện giao thông trên đường nhiều, thấy việc bắt hai đối tượng không đảm bảo an toàn nên tổ công tác tiếp tục bám theo. Hai đối tượng cho xe chạy quanh co trên nhiều tuyến đường, sau đó dừng lại trên đường Chợ Sơn đi xã Phúc Thọ, thuộc xóm 3 xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Thấy thời cơ thích hợp nên tổ công tác ập vào vây bắt. Khám trong cốp xe, tổ công tác của Ban chuyên án phát hiện 9 bao xác rắn chứa 183 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Tại cơ quan điều tra, Đinh Văn Tám khai nhận số pháo này được đối tượng mua ở tỉnh Quảng Trị rồi đem ra Nghệ An để cùng với bạn Nguyễn Đức Tuấn (SN 1988), trú tại xóm 1 xã Nghi Diên dùng xe ô tô đưa xuống xã Nghi Thạch chờ bán cho một khách ở thị xã Cửa Lò.

Hiện, Đinh Văn Tám và Nguyễn Đức Tuấn đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới