Bắn 2 người trọng thương rồi trốn trong hang

Vi Văn Thoại, 52 tuổi, dùng súng kíp bắn vợ chồng cháu ruột trọng thương rồi trốn vào một hang đá gần nhà.

Ngày 16/2, ông Thoại bị Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bắt để điều tra tội Giết người.

Thoại tại căn hầm bí mật. Ảnh: Công an cung cấp
Thoại tại căn hầm bí mật. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, Thoại và gia đình cháu ruột là anh Vi Văn Bình, 32 tuổi, tranh chấp đất đai. Chiều 27/1, trên đường đi săn thú rừng về, Thoại nấp vào bụi cây ven đường chờ vợ chồng anh Bình đi qua để ám sát.

Khi thấy cháu xuất hiện, Thoại dùng súng kíp có tra đầu đạn của vũ khí quân dụng bắn liên tiếp. Anh Bình trúng 16 viên đạn, vợ nạn nhân trúng 1 viên. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Đồ đạc tại nơi Thoại bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp
Đồ đạc tại nơi Thoại bỏ trốn. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi gây án, Thoại trốn sang Trung Quốc rồi về nước ngày 12/2. Ông ta cùng vợ lẩn trốn trong một hang đá và hầm tự đào trên ngọn đồi gần nhà. Khi chồng bị bắt, vợ ông Thoại bỏ trốn khỏi địa phương.

Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng tang vật cùng nhiều đầu đạn, thuốc súng.

Tin mới