Bản án dành cho người đàn bà đánh chồng câm điếc đến chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hoàng Thị Ngân dùng nhiều hung khí tấn công người chồng câm điếc đến bất tỉnh. Khi chồng chết, người phụ nữ này xóa dấu vết, tạo hiện trường giả…

Ngày 12/10, tại Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thị Ngân (SN 1977), trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn về tội “Giết người”. Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngân.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Hoàng Thị Ngân. Ảnh: Trần Vũ

Ngân và anh Đinh Hữu L. có mối quan hệ vợ chồng. Anh L. là người bị câm điếc. Quá trình chung sống, anh L. nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Tối 12/11/2021, khi đi ngủ thì anh L. kêu đau đầu, được Ngân lấy thuốc an thần cho uống. Sau đó, anh L. ra ngoài thềm, tự đập đầu mình vào thềm.

Ngân đi ra, bị chồng đuổi nên dùng chổi đánh anh L. Sau đó người phụ nữ này lấy thanh chốt cửa bằng sắt đánh liên tiếp vào vùng nguy hiểm của chồng. Người chồng choáng, ngã xuống sân, Ngân tiếp tục đánh chồng đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây án, Ngân kéo chồng ra góc sân, cởi quần áo vứt đi, lau sạch máu trên người nạn nhân. Sợ hành vi của mình bị camera ghi lại, Ngân lấy máy tính bảng, điện thoại vứt ra ngoài. Ngân đánh thức con dậy, cho biết bố chết rồi, dặn “lúc nào mẹ hét lên thì chạy sang nhà hàng xóm” báo tin. Sau đó, người phụ nữ này cầm bình thủy tinh, bơm xe vứt ra sân rồi bật điện ngồi khóc.

Hàng xóm sau khi nhận được tin chạy sang thì anh L. đã tử vong. Giám định tử thi cho thấy, trên nhiều vùng cơ thể của anh L. có hơn 30 vết thương, hộp sọ bị vỡ thành nhiều mảnh. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân do vỡ, dập xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không lí giải được việc dùng nhiều hung khí đánh chồng đến chết mà liên tục bảo “lúc đó bị cáo như con súc vật, không nghĩ được gì”.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Ngân tù chung thân về tội Giết người; buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho mẹ chồng và hai con ruột, tổng cộng 149 triệu đồng; trợ cấp 1,5 triệu đồng/tháng cho mỗi người con tới khi trưởng thành.

Sau đó, Ngân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật, xin tòa xem xét giảm nhẹ để sớm trở về chăm sóc, bù đắp tình cảm cho con.

Đại diện bị hại đến tham dự tòa đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Ngân.

Tòa phúc thẩm nhận định, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, phạm tội đối với người khuyết tật nặng, do đó mức án mà tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp. Tại phiên tòa này, bị cáo không đưa thêm tình tiết mới. Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, y án chung thân đối với Hoàng Thị Ngân.

Tin mới