Ban ATGT tỉnh chia sẻ nỗi đau với gia đình 5 nạn nhân TNGT ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, tại huyện Tân Kỳ, đại diện Ban ATGT tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những đau thương, mất mát của 5 gia đình nạn nhân bị TNGT.

Ngày 14/11, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Võ Minh Đức làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn huyện Tân Kỳ.

Thăm hỏi gia đinh nạn nhân Võ Công Ngự (xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn) TNGT đã khiến em bị chấn thương cột sống khiến em nằm một chỗ suốt 3 năm nay.
Thăm hỏi gia đình nạn nhân Võ Công Ngự (xóm Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn) TNGT đã khiến em bị chấn thương cột sống và nằm một chỗ suốt 3 năm nay. Ảnh: Quỳnh An
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ 5 trường hợp khó khăn do tai nạn giao thông gồm gia đình anh Nguyễn Văn Cường (trú tại xóm Tùng Mỹ, xã Hương Sơn), gia đình anh Nguyễn Quang Trung (xóm 3, xã Tân Hương, tai nạn khiến anh Trung tử vong, gia đình còn mẹ già); gia đình chị Ngô Thị Khuê (xóm Hạnh Phong, xã Nghĩa Hoàn, sau vụ tai nạn, chị Khuê bị gãy chân, phải nằm một chỗ); em Võ Công Ngự (xã Đồng Tâm, xã Nghĩa Hoàn), bị gãy đốt sống do TNGT phải nằm một chỗ suốt 3 năm nay); ông Thái Doãn Sơn (xóm 2, xã Tân Sơn, xã Kỳ Tân, ông là thương binh có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có con, vợ bỏ đi sau vụ tai nạn khiến ông đi lại càng khó khăn; công việc trong nhà phải nhờ bà con láng giềng giúp đỡ).
Thương binh Thái Doãn Sơn có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không con cái, vợ bỏ đi, TNGT khiến ông đi lại khó khăn hơn, mọi hoạt động phải nhờ láng giềng giúp đỡ.
Thương binh Thái Doãn Sơn có hoàn cảnh hết sức khó khăn, TNGT khiến ông đi lại khó khăn hơn, mọi hoạt động phải nhờ láng giềng giúp đỡ. Ảnh: Quỳnh An

Tại các điểm đến thăm, ông Võ Minh Đức động viên người thân các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT cố gắng vượt qua đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn cũng đã tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, hoạt động trên nhằm chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình bị TNGT theo lời kêu gọi của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Tin mới