Ban Bí thư điều động Phó Bí thư Phú Thọ về Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Ban Bí thư điều động, chỉ định Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Hoàng Công Thủy (56 tuổi), quê quán ở thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Ông từng có nhiều năm công tác tại các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2012, ông Hoàng Công Thủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tháng 6/2019, ông Hoàng Công Thủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Trong cuộc gặp mặt, chia tay ông Hoàng Công Thủy mới đây do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu khẳng định ông Hoàng Công Thủy là cán bộ được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện và trưởng thành qua nhiều cương vị ở các cơ quan khác nhau.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Công Thủy (trái) được giao trọng trách mới. Ảnh: Tỉnh ủy Phú Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Công Thủy (trái) được giao trọng trách mới. Ảnh: Tỉnh ủy Phú Thọ

Ở vị trí công tác nào, ông Hoàng Công Thủy cũng luôn thể hiện là người cán bộ, người đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp lãnh đạo sâu sát, khoa học; tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc; được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu mong rằng, trên cương vị mới, ông Hoàng Công Thủy sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và uy tín của bản thân, công tác ngày càng tiến bộ; thường xuyên quan tâm, góp ý, tạo điều kiện để góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Ông Hoàng Công Thủy khẳng định trong hơn 33 năm công tác luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo đi trước; sự ủng hộ, đoàn kết, hợp tác của các đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Thủy hứa sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao; tiếp tục có những đóng góp trong khả năng, điều kiện của mình để góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày một phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Tin mới