Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Tọa đàm 'Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 16/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại điểm cầu Trung ương, các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đồng chủ trì tọa đàm.

Cùng dự có hơn 60 đồng chí đại diện cho các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương; thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn...

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Xuân Tùng

Quang cảnh tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Xuân Tùng

Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới” diễn ra trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn vừa triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; trong khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng Tháng Thanh niên, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ trẻ. Đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn cả nước có cơ hội được hiểu rõ, nắm rõ hơn và càng tin tưởng hơn vào các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng.

Tại điểm cầu Nghệ An, dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; cùng đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Ngoại vụ và các ban, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại điểm cầu Nghệ An, dự tọa đàm có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên; cùng đại diện Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Ngoại vụ và các ban, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong chương trình tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề có nhiều thông tin, số liệu tổng kết từ thực tiễn các thời kỳ. Qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Đồng thời, nêu rõ những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.

Dự tọa đàm tại các điểm cầu tỉnh, thành phố có gần 1.000 đại biểu là Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Thường vụ các Tỉnh Đoàn, Thành đoàn; lãnh đạo cấp sở trẻ dưới 40 tuổi; thường trực các Tỉnh đoàn, Thành đoàn trưởng thành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự tọa đàm tại các điểm cầu tỉnh, thành phố có gần 1.000 đại biểu là Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; Ban Thường vụ các Tỉnh Đoàn, Thành đoàn; lãnh đạo cấp sở trẻ dưới 40 tuổi; thường trực các Tỉnh đoàn, Thành đoàn trưởng thành trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu dự tọa đàm đã thảo luận, đề cập nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, công tác cán bộ Đoàn như: Công tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Đặc biệt, những vấn đề đặt ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết 26 hiện nay đón nhận nhiều ý kiến quan tâm.

Tính đến năm 2022, dân số thanh niên trong độ tuổi 16-30 đạt 20,720,907 người, chiếm 20,9% dân số cả nước. Tỷ lệ dân số thanh niên so với năm 2021 giảm 2,6% (số liệu cung cấp tại tọa đàm).
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh và các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh và các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các cán bộ trẻ dự tọa đàm đã mạnh dạn thể hiện những mong muốn, đề xuất góp phần tháo gỡ, giải quyết vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ; những giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đồng thời, những giải pháp mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến công tác cán bộ trẻ đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW đã được đề cập cụ thể. Qua đó, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tin mới