Bán cám gạo cho Nhật, thu nhập của nông dân Nghệ An sẽ tăng thêm 10%

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh cam kết phối hợp với doanh nghiệp Nhật Bản để tiếp tục khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án sản xuất dầu gạo, cám gạo khử béo,… tại Nghệ An.

Dự buổi làm việc vào chiều 6/3 có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành và đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Về phía đoàn công tác doanh nghiệp Nhật Bản có ông Motonori Tsuno - Nguyên Trưởng Đại diện JICA tại Hà Nội, Giám đốc Văn phòng phát triển dự án, Công ty Công nghiệp thực phẩm Tsuno làm trưởng đoàn.

Thay mặt đoàn công tác, ông Motonori Tsuno - Giám đốc Văn phòng phát triển dự án, Công ty Công nghiệp thực phẩn Tsuno cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Nghệ An. Ông cho biết, Tsuno là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm dầu gạo và các phụ phẩm khác, với tuổi đời 70 năm, chiếm hơn 45% thị phần sản phẩm dầu gạo tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, dân số Nhật Bản đang già hoá. Số người trong độ tuổi lao động ngày một giảm, nguồn nguyên liệu nội địa phục vụ chiết xuất và tinh chế dầu gạo ít dần, buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung ổn định từ bên ngoài.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Giang.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thu Giang.


“Chúng tôi đang hướng tới việc tìm hiểu khả năng đầu tư tại thị trường Việt Nam - vốn dồi dào và tiềm năng trong việc sản xuất nguyên liệu đầu vào, và chọn Nghệ An - tỉnh có sản lượng gạo cao làm điểm đến trong chuyến khảo sát tìm hiểu thị trường liên quan đến cám gạo lần này”, ông Tsuno chia sẻ.

Qua khảo sát sơ bộ, đoàn nhận thấy các cơ sở xay xát có quy mô khá nhỏ, sản lượng thấp nên khó bắt đầu ngay việc sản xuất cám gạo. Việc này được đại diện Sở NN&PTNT lý giải do đặc điểm của Nghệ An là gạo chủ yếu tiêu dùng nội địa, nên ít cơ sở xay xát lớn. Dù vậy, trong tương lai phía Nhật Bản cho biết có thể cân nhắc việc làm thế nào để thu gom nguyên liệu phục vụ sản xuất nếu triển khai đầu tư tại Nghệ An.

Đoàn thăm dây chuyền sản xuất, chế biến tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Ảnh: Thu Giang.
Đoàn thăm dây chuyền sản xuất, chế biến tại Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An. Ảnh: Thu Giang.

Trước đó, chiều cùng ngày, đoàn đã thăm nhà máy xay xát lúa gạo của Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, khảo sát khả năng cung ứng cám gạo và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Nghệ An có sản lượng lúa đạt 1 triệu tấn/năm, tương đương 700.000 tấn gạo lứt, xay xát xong thu khoảng 70.000 tấn cám. Nếu lượng cám này được tổ chức thu gom tiêu thụ thì nông dân Nghệ An sẽ tăng khoảng 10% thu nhập so với sản xuất lúa hiện nay.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới