Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4

(Baonghean.vn) - Sáng 17/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII

Dự hội nghị có đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng đoàn. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì.


Đại hội Đảng bộ Báo Nghệ An nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh làm Bí thư Đảng ủy. Hiện Đảng bộ Báo Nghệ An có 57 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Phạm thị Hồng Toan
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Bám sát các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản, đảm bảo các sản phẩm báo phát hành đúng kỳ, đúng tôn chỉ mục đích, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Từ sau Đại hội đến nay đã kết nạp được 7 đảng viên mới; sắp xếp các chi bộ, phòng, ban phù hợp với mô hình tòa soạn hội tụ, gắn sinh hoạt đảng với chuyên môn. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa kịp thời và còn coi trọng nhiệm vụ chuyên môn; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vẫn nặng về hình thức và vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, nhân viên có biểu hiện nhẹ về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tùng nhận xét công tác kiểm điểm diễn ra đạt yêu cầu, nghiêm túc, đúng quy trình và đã thẳng thắn nhìn nhận các biểu hiện; mức độ nhận diện rất thẳng thắn, chất lượng. Quá trình kiểm điểm tất cả đều có ý kiến đóng góp có chất lượng, trong đó có đồng chí đã phát biểu nhiều ý kiến góp ý xây dựng chân thành cho đồng chí của mình.

Qua kiểm điểm đã đề ra được các giải pháp thể hiện quyết tâm khắc phục, phấn đấu quyết liệt của tập thể cũng như từng cá nhân của Ban chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Quang Tùng lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần nghiêm túc, có chất lượng trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại các chi bộ của báo. Đối với các giải pháp khắc phục các biểu hiện, hạn chế đồng chí Nguyễn Quang Tùng lưu ý cần gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và đảm bảo sự phù hợp giữa cá nhân và tập thể.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới