Lãnh đạo các địa phương dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo các địa phương tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).
* Sáng 16/5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Thái
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Thái

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà đã chung sức, chung lòng phòng, chống dịch Covid-19 linh hoạt, hiệu quả. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị... Hàng năm, huyện đều đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; kinh tế - xã hội phát triển khá và có tính bền vững. Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, thực chất; được sự đồng lòng chung tay của cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhờ vậy, bộ mặt nông thôn khang trang hơn, đời sống nhân dân được nâng cao hơn; toàn huyện quyết tâm đến năm 2025 Nghĩa Đàn trở thành huyện NTM. 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Thái
Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Thái

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được phát huy; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII). Toàn Đảng bộ giữ vững tinh thần đoàn kết, đồng thuận và nhận được sự đồng lòng ủng hộ trong nhân dân.

Trước anh linh Bác, tập thể BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nguyện hứa ra sức phấn đấu, tiếp tục phát huy đoàn kết, tích cực thi đua; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

* Chiều 16/5, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Nam Đàn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và dâng hương tưởng niệm người thân của Bác tại đền Chung Sơn.
Lãnh đạo huyện Nam Đàn dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thúy Tình
Lãnh đạo huyện Nam Đàn dâng hương tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thúy Tình

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa -  Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Đàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, phòng, ban, ngành cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thúy Tình
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thúy Tình

Tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, các đồng chí lãnh đạo huyện Nam Đàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trước đó, tại đền Chung Sơn, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ niềm kính phục, lòng tri ân đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn đối với Tổ quốc, quê hương của những người thân trong gia đình Bác.

Tin mới