Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An bàn giao hài cốt liệt sĩ cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc về quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hưng Dũng (TP Vinh) và Nghĩa trang liệt sĩ khối 3 (Hưng Nguyên), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An phối hợp với cấp ủy chính quyền thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên cùng thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức cất bốc và tiễn đưa 4 hài cốt liệt sĩ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đã hy sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An về quê hương.
Thượng tá Hoàng Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành dâng hương, dâng hoa tại phần mộ liệt sĩ Biên Văn Thành. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Hoàng Quốc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn công tác tiến hành dâng hương, dâng hoa tại phần mộ liệt sĩ Biên Văn Thành. Ảnh: Trọng Kiên

4 hài cốt liệt sĩ được đưa về quê hương lần này gồm: Liệt sĩ Nguyễn Đình Trung, sinh năm 1928, nguyên quán xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhập ngũ tháng 5/1950, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Liên khu 5, hy sinh ngày 22/6/1954;

Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Võ Khi tiến hành di chuyển hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị đưa về quê. Ảnh: Trọng Kiên

Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Võ Khi tiến hành di chuyển hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị đưa về quê. Ảnh: Trọng Kiên

Liệt sĩ Biên Văn Thành, sinh năm 1934, nguyên quán xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, nhập ngũ tháng 10/1953, chức vụ Công nhân nhà máy gỗ, đơn vị thành phố Vinh, hy sinh ngày 28/5/1966;

Liệt sĩ Võ Khi, sinh năm 1930, nguyên quán: xã Bình Phú, huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định; nhập ngũ năm 1954, chức vụ Tiểu đội trưởng, đơn vị Quân khu 5, hy sinh ngày 21/10/1961 cả 3 liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An;

Liệt sĩ Lý Xềnh, sinh năm 1930, nguyên quán xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Nghĩa Bình, nhập ngũ năm 1950; chức vụ Tiểu đội trưởng đơn vị Trung đoàn 108, hy sinh ngày 27/7/1970 được an táng tại Nghĩa trang khối 3, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ trước lúc đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Trọng Kiên

Thành kính dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ trước lúc đưa các liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: Trọng Kiên

Việc cất bốc, bàn giao và tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về với quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân mà còn là sự tri ân, tôn kính, ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Cả 4 liệt sĩ sẽ được Ban Thường trực Ban công tác đặc biệt 515 tỉnh Nghệ An di chuyển và bàn giao cho Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên từ ngày 18/7 đến ngày 22/7/2022.

Tin mới