Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Sư đoàn 324

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 19/5, Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại điểm bầu cử đơn vị Trung đoàn 1 và khối cơ quan Sư đoàn.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử khối cơ quan Sư đoàn
Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu kiểm tra hòm phiếu tại điểm bầu cử khối cơ quan Sư đoàn.

Kết luận kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Sư đoàn 324. Đến nay, sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiến hành công tác chuẩn bị đúng quy định. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn nhận thức, ý thức tốt; tích cực, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác tuyên truyền bầu cử với nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hiệu quả, sát thực tiễn.  

Đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại điểm bầu cử khối cơ quan Sư đoàn
Đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử tại điểm bầu cử khối cơ quan Sư đoàn.

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới sư đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về cuộc bầu cử, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau bầu cử; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương bám sát quy trình tiến hành công tác bầu cử, tập trung thực hiện các khâu, các bước còn lại đảm bảo về thời gian, an toàn, đúng Luật Bầu cử. Tích cực, chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời định hướng dư luận để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin mới