Ban chỉ đạo Quốc gia 515 kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia 515 do Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục chính sách Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 1237 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (nay là Ban chỉ đạo 515) giai đoạn 2016-2018 tại tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Phan Văn Sĩ - Phó Chủ nhiệm Chính trị, thành viên Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Ảnh: Trọng Kiên
Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện Đề án 1237 về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2018. Theo thống kê, hiện nay tỉnh Nghệ An có 45.031 liệt sỹ (cụ thể trong thời kỳ chống Pháp có 7.558 liệt sỹ; thời kỳ chống Mỹ có 29.285 liệt sỹ; trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có 8.188 liệt sỹ).
Ban chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang quy tập hài cốt liệt sỹ tạị bản Xam, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Phong Quang
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quy tập hài cốt liệt sỹ tạị bản Xam, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Phong Quang
Từ năm 2016 đến 2018, Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Xổm Bun nước CHDCND Lào tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 202 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, đưa về nước, tổ chức Lễ an táng trang nghiêm, trọng thể ở Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Trong đó có 5 hài cốt liệt sỹ biết được họ tên, quê quán đã tổ chức bàn giao về địa phương và thân nhân gia đình, 10 hài cốt liệt sỹ có họ tên nhưng chưa biết quê quán, đơn vị. Ở địa bàn trong tỉnh, đã tiến hành tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ ở địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Nghi Lộc…

Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục chính sách, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phong Quang
Đại tá Ngô Quang Phúc - Phó Cục trưởng Cục chính sách, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phong Quang
Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia 515 đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2016 - 2018; đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt là làm tốt công tác rà soát, nắm chắc thông tin liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các thế hệ cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sỹ, hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, địa bàn cả nước và địa bàn nước bạn. Phấn đấu trong năm 2018, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn đạt trên 50% cấp xã, phường, thị trấn theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 các cấp…./.          

Tin mới