Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm Công ty CP mía đường Sông Lam

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nghệ An, ngày 13/1, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Phó trưởng ban dẫn đầu tới thăm, làm việc tại Công ty CP mía đường Sông Lam.

Cùng đi về phía Ban Chỉ đạo Tây Bắc có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các thành viên. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Đặng Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Huyện ủy Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP mía đường Sông Lam.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc thăm
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc với ban lãnh đạo Công ty Cổ phần mía đường Sông Lam. 
Ông
Ông Đặng Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty mía đường Sông Lam báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Cảnh Việt đánh giá cao những thành tựu công ty đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, với sự năng động, dám nghĩ dám làm, đặc biệt với tư duy đổi mới, từ trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, đầu tư các loại giống mới cho năng suất cao... của ban lãnh đạo, chắc chắn công ty sẽ  tiếp tục thành công.

Đoàn công tác tặng món quà đông viên tinh thần
Đoàn công tác tặng quà công ty.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Việt cũng khẳng định, miền Tây là vùng  đất rộng, nguồn lao động dồi dào, nhiều tiền năng sản xuất nông nghiệp, công ty cần phát triển thêm nhiều vùng nguyên liệu mới với các giống cây mới cho năng suất cao. Việc phát triển của nhà máy chính là sự góp sức với Đảng, Nhà nước và địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho đồng bào miền Tây Nghệ An.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới