Ban CHQS Quỳnh Lưu: Tiếp nhận hơn 32 ha đất xây dựng công trình quốc phòng

(Baonghean.vn) - Ngày 5/11, Ban chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Lưu  đã tiếp nhận 32 ha diện tích đất quốc phòng tại khu vực hai xã giáp ranh giữa hai huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, để xây dựng các công trình quốc phòng.

Tham gia buổi tiếp nhận có lực lượng công binh rà phá bom mìn của tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và đông đảo bà con nhân dân xóm 4, 5 của xã Diễn Lâm.

 Lực lượng công binh rà phá bom mìn tại khu vực đất được bàn giao.
Lực lượng chức năng kiểm tra vùng đất được bàn giao.

Việc tiếp nhận căn cứ quyết định số 1578/QĐ - BTL ngày 29/9/2015 của Tư lệnh QK4 về việc thu hồi đất quốc phòng của Lữ đoàn pháo binh 16 đang quản lý, sử dụng giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện quản lý sử dụng vào mục đích quốc phòng. Căn cứ công văn số 826/TTr - BCH ngày 9/10/2015 của Ban CHQS huyện về việc tiếp nhận, giải phóng mặt bằng, quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình trong căn cứ hậu phương của huyện.

Lực lượng công binh rà phá bom mìn tại diện tích đất được bàn giao.
Lực lượng công binh rà phá bom mìn tại diện tích đất được bàn giao.

Ban CHQS huyện đã tiếp nhận và bố trí lực lượng công binh vào khu vực trên tiến hành rà phá bom mìn, san ủi, giải phóng mặt bằng với sự chứng kiến, đồng thuận của chính quyền địa phương và nhân dân địa phương./.

Ngọc Bích

(Đài Quỳnh Lưu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới