Ban CHQS Thành phố Vinh tặng quà phụ nữ xóm giáo Nghi Kim

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, Chi hội phụ nữ Ban CHQS Thành phố Vinh và Chi hội Phụ nữ xóm 10, xã Nghi Kim (TP Vinh) tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa giữa 2 đơn vị.

Tham gia buổi lễ có Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS TP Vinh, Hội LHPN Thành phố Vinh; lãnh đạo xã Nghi Kim, cùng đông đảo chị em hội viên phụ nữ 2 đơn vị.

Đại diện Hội Phụ nữ Ban CHQS TP Vinh và Chi Hội PN xóm 10, xã Nghi Kim ký kết giao ước kết nghĩa
Đại diện Hội Phụ nữ Ban CHQS TP Vinh và Chi Hội PN xóm 10, xã Nghi Kim ký kết giao ước kết nghĩa

Tại buổi lễ, đại diện Chi hội phụ nữ Ban CHQS Thành phố Vinh và Chi hội phụ nữ xóm 10, xã Nghi Kim đã ký kết chương trình kết nghĩa. Xóm 10, xã Nghi Kim có khoảng 200 hộ gia đình, đa số sống bằng nghề nông, với hơn 85% là các hộ gia đình là giáo dân thuộc Giáo xứ Phan Thôn. Chi hội phụ nữ xóm có 157 chị em hội viên.

Theo chương trình được ký kết, trong thời gian tới, chi hội phụ nữ 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp các hoạt động trao đổi thông tin về tình hình QP - AN và tình hình phát triển KT -XH tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác hội phụ nữ, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên các hội viên cùng phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao tặng xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Dịp này, Đại tá Vương Kim Hải, Phó Chính ủy, Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị và Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 3 xe đạp, trị giá 5 triệu đồng cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tập tốt là em Lê Văn Kiệt;  Nguyễn Thị Hà và Cao Thị Nhung. Trung tá Võ Minh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS Thành phố Vinh đã tặng phần quà 2 triệu đồng cho Chi hội phụ nữ xóm 10; tặng 6 suất quà cho 6 hội viên phụ nữ gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Đây là hoạt động thiết thực của Chi hội phụ nữ Ban CHQS TP Vinh nhằm hưởng ứng phong trào kết nghĩa “Đoàn kết yêu thương Lương – Giáo” do Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh phát động. Đến nay, đã có 5 chi hội phụ nữ  thuộc Bộ CHQS tỉnh đã ký kết chương trình kết nghĩa với 5 chi hội phụ nữ vùng giáo.

Thông qua chương trình kết nghĩa đã tăng cường giao lưu, hiểu biết, động viên cán bộ hội viên phụ nữ trong LLVT và chị em hội viên phụ nữ tại địa phương cùng đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu công tác phụ nữ; đã tặng hàng trăm suất quà, kịp thời chia sẻ động viên các chị em hội viên phụ nữ vùng giáo có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc”. 

                                                      Phong Quang – Hoàng Anh

                                            (Bộ CHQS tỉnh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới