Ban CHQS TP Vinh: Phấn đấu sớm đạt danh hiệu 'Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới'

(Baonghean) - Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, lực lượng vũ trang thành phố Vinh luôn sát cánh cùng với các lực lượng chính trị - xã hội, phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự ATXH, tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện, vững chắc của thành phố.        

Trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố đã chỉ đạo chủ động phối hợp với công an và các lực lượng, thường xuyên nắm chắc đặc điểm tính chất địa bàn, tình hình nhân dân và LLVT; phân tích, dự báo kịp thời các vấn đề nảy sinh, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, trực tiếp triển khai thực hiện kế hoạch quốc phòng - quân sự địa phương hàng năm kịp thời đạt hiệu quả cao. 

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT thành phố nhận thức sâu sắc và kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Cơ quan quân sự thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về quốc phòng - an ninh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên duy trì, nâng cao trình độ SSCĐ cho LLVT, tham mưu và tổ chức các đợt diễn tập khu vực phòng thủ thành phố theo kế hoạch.

Hàng năm chỉ đạo diễn tập “Chiến đấu phòng thủ” cho cơ sở, tổ chức diễn tập và thực hành phòng chống lụt bão của thành phố và cơ sở đạt kết quả tốt. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH trong mọi thời điểm. Triển khai thực hiện có hiệu quả pháp lệnh dân quân tự vệ (nay là Luật Dân quân tự vệ) (DQTV).

Huấn luyện bắn pháo 37 ly cho lực lượng tự vệ tại Ban CHQS TP. Vinh.
Huấn luyện bắn pháo 37 ly cho lực lượng tự vệ tại Ban CHQS TP. Vinh.

Trong những năm qua đã thành lập mới 26 đơn vị tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, công ty, xí nghiệp trên địa bàn, trong đó có 1 đơn vị tự vệ thuộc công ty có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức tập huấn quân sự, quốc phòng cho hơn 3.500 đồng chí cán bộ các cấp, các ngành và cán bộ DQTV, huấn luyện cho 22.500 đồng chí DQTV, 1.550 đồng chí quân nhân.

Chỉ tính từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4 mỗi năm quân số 27.200 người, giáo dục QP - AN cho 16.300 học sinh, sinh viên. Lực lượng quân sự, công an thường xuyên được củng cố về tổ chức, biên chế. Hàng năm được đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn để nâng cao năng lực tham mưu và trình độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đủ khả năng làm nòng cốt để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, LLVT thành phố còn tích cực phối hợp tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội...

LLVT thành phố phối hợp với các ngành đoàn thể, các phường, xã xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân củng cố niềm tin đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế thế giới của quê hương, đất nước. Với những thành tích to lớn trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành LLVT thành phố được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý... 

70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành LLVT thành phố Vinh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, từ các đội viên tự vệ đỏ đến nay đã lớn mạnh với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ - dự bị động viên được tổ chức chặt chẽ, rèn luyện và trang bị đầy đủ. Thời gian tới, LLVT thành phố nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để sớm đạt danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Thượng tá NGUYỄN CẢNH THẢO

(Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Vinh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới