Ban Dân tộc, Báo Nghệ An và BIDV Nghệ An trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Tri Lễ (Quế Phong)

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022, ngày 18/1, Ban Dân tộc, Báo Nghệ An và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nghệ An đã đến trao tặng 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ (Quế Phong), Báo Nghệ An phối hợp với Ban Dân tộc kết nối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nghệ An trao tặng 60 suất quà Tết đến 60 hộ nghèo trên địa bàn xã Tri Lễ, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và 1 ấn phẩm Báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần 2022.

Ảnh Thu Hương
Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng BIDV, Báo Nghệ An trao số tiền 30 triệu đồng cho 60 hộ nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
 Mỗi hộ được trao 500 nghìn đồng cùng với ấn phẩm Báo Nghệ An số Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Thu Hương

Những phần quà có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo; qua đó góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các hộ nghèo ở vùng sâu đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.

Ảnh Thu Hương
Đoàn công tác trao quà Tết cho người nghèo xã Tri Lễ. Ảnh: Thu Hương
Ảnh Thu Hương
Báo Nghệ An trao ấn phẩm báo Xuân Nhâm Dần 2022 đến với bà con xã Tri Lễ. Ảnh: Thu Hương
Thay mặt người dân, ông Vi Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Tri Lễ trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo Ngân hàng BIDV, Ban Dân tộc tỉnh, Báo Nghệ An đã dành cho người nghèo xã Tri Lễ món quà ý nghĩa, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội để những người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón cái Tết vui vẻ, đầm ấm hơn.
 
Ảnh Thu Hương
 Những phần quà tuy giá trị nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo: Ảnh: Thu Hương

Tin mới