Ban Dân tộc tỉnh tặng quà cho học sinh nghèo, đối tượng chính sách ở huyện Quế Phong ​

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc với huyện Quế Phong vào chiều 17/3, đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. ​

Đoàn đã đến xã Đồng Văn và trực tiếp trao quà cho ông Vi Văn Phong - người có công với cách mạng ở bản Đồng Mới và ông Lang Hồng Thắng - người có uy tín ở bản Tục Pang; ông Thò Xia Lỳ - người có uy tín ở bản Pà Khốm.

Dịp này, đoàn cũng tặng quà cho em Xồng Bá Chông, học sinh lớp 3, dân tộc Mông tại Trường Tiểu học Tri Lễ 2, là học sinh mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh thăm và trao quà cho ông Vi Văn Phong ở xã Đồng Văn. Ảnh: Vân Anh

Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh thăm và trao quà cho ông Vi Văn Phong ở xã Đồng Văn. Ảnh: Vân Anh

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với chính quyền xã Tri Lễ - là xã được Ban Dân tộc tỉnh nhận giúp đỡ trong 9 năm qua, qua đó, góp phần nâng cao tinh thần, củng cố đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo của người dân trong xã. Đặc biệt là thắt chặt mối quan hệ, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ, vào các tổ chức xã hội hay các chương trình, chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc.
Tặng quà cho em Xồng Bá Chông (học sinh lớp 3, dân tộc Mông) tại Trường Tiểu học Tri Lễ 2, là học sinh mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ảnh: Vân Anh
Tặng quà cho em Xồng Bá Chông (học sinh lớp 3, dân tộc Mông) tại Trường Tiểu học Tri Lễ 2, là học sinh mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Ảnh: Vân Anh
Cũng tại buổi làm việc với huyện Quế Phong, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã được nghe lãnh đạo huyện Quế Phong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách dân tộc năm 2020 của huyện.
Đồng chí Vi Văn Sơn chia sẻ với những khó khăn của huyện Quế Phong, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, huyện cần quan tâm hơn nữa đến cán bộ làm công tác dân tộc, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa các dân tộc, phát triển các sản phẩm du lịch từ các sản phẩm đặc trưng của địa phương…
Thăm mô hình nuôi cá lồng thu lợi nhuận cao của hộ ông Trần Văn Thuận ở bản Piềng Văn, xã Đồng Văn. Đây là mô hình có quy mô 60 lồng, hàng năm đạt năng suất 0,7 tấn cá/lồng, với tổng sản lượng 14 tấn, doanh thu 700 triệu đồng/năm. Ảnh: Vân Anh

Thăm mô hình nuôi cá lồng thu lợi nhuận cao của hộ ông Trần Văn Thuận ở bản Piềng Văn, xã Đồng Văn. Đây là mô hình có quy mô 60 lồng, hàng năm đạt năng suất 0,7 tấn cá/lồng, với tổng sản lượng 14 tấn, doanh thu 700 triệu đồng/năm. Ảnh: Vân Anh 

Quế Phong là huyện vùng núi cao, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An. Huyện có 12 xã, 1 thị trấn, với 107 thôn bản; dân số trên 72.000 người gồm 4 dân tộc anh em sinh sống. Năm 2020, cùng với sự khó khăn chung của cả nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; hạn hán, thiên tai, sạt lở đất, dịch bệnh… xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống kinh tế của nhân dân.

Tin mới