Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Ngày 11/10, Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đi dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu Di tích lịch sử Truồng Bồn.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021).

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Trần Thanh Hà
Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Trần Thanh Hà

Thời gian qua, hệ thống dân vận toàn tỉnh đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, đồng lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy luôn nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp và vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Thanh Hà
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Thanh Hà

Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức nhiều đợt trao tặng quà cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Ban đã trao tặng đối tượng yếu thế, bệnh tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An (đóng trên địa bàn huyện Đô Lương) các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm và tiền mặt cùng 170 suất cơm.

Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Ban đã quyên góp và vận động ủng hộ trên 44 triệu đồng trao thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo vượt khó là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tương Dương và đồng bào theo tôn giáo tại thị xã Hoàng Mai.

Ghi nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy nguyện tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đảng và Nhân dân giao phó.

Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Trần Thanh Hà
Cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Trần Thanh Hà

Tin mới