Bán đào đá trồng trong nương rẫy, người dân miền Tây Nghệ An kiếm chục triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) - Những ngày này, khu vực biên giới Na Ngoi (Kỳ Sơn) nằm dưới chân núi Pu Xai Lai Leng nhộn nhịp người mua bán đào đá dưới sương mù dày đặc. Những cành đào do người dân trồng từ nương rẫy đến nay có thể cho thu hoạch hàng chục triệu đồng mỗi ngày.
Từ 10 ngày nay, người dân ở xã Na Ngoi đã bắt đầu lên nương rẫy chặt đào đá về bán cho các thương lái phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Đào Thọ
Từ 10 ngày nay, người dân ở xã Na Ngoi đã bắt đầu lên nương rẫy chặt đào đá về bán cho các thương lái phục vụ Tết Nguyên đán. Những cây đào được người dân trồng nhiều năm, nay đã trở thành mặt hàng giá trị, giúp mang lại cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình. Ảnh: Đào Thọ
Hai bên đường ở các bản Phù Khả 1, Phù Khả 2, Tổng Khư, Buộc Mú... chất đầy đào để người mua có thể tùy ý chọn lựa. Ảnh: Đào Thọ
Hai bên đường ở các bản Phù Khả 1, Phù Khả 2, Tổng Khư, Buộc Mú... chất đầy đào để người mua có thể tùy ý chọn lựa. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân nơi đây cho hay, mỗi ngày họ có thể kiếm được từ vài triệu đến vài chục triệu nhờ chặt đào về bán. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân nơi đây cho hay, mỗi ngày họ có thể kiếm được từ vài triệu đến vài chục triệu nhờ chặt đào về bán. Ảnh: Đào Thọ
Đào được đưa về dựng trong nhà dân. Ảnh: Đào Thọ
Đào được đưa về dựng trong nhà dân. Tùy thế từng cành đào to hay nhỏ, người bán và người mua có thể thỏa thuận giá. Đào ở khu vực này đa dạng với giá từ vài trăm đến cả chục triệu đồng. Ảnh: Đào Thọ
Do sống ở núi cao có khí hậu lạnh nên đào lên rêu mốc. Thường những cành đào như thế này có giá cao hơn đào non. Ảnh: Đào Thọ
Do sinh trưởng ở núi cao có khí hậu lạnh nên đào lên nhiều rêu mốc. Thường những cành đào như thế này có giá cao hơn đào "non", tuổi đời thấp. Ảnh: Đào Thọ
Một số cành đã cho hoa và lộc non. Ảnh: Đào Thọ
Một số cành đã cho hoa và lộc non. Ảnh: Đào Thọ
Một cành đào “khủng” có giá 12 triệu đồng đã được các thương lái đặt mua. Ảnh: Đào Thọ
Một cành đào “khủng” có giá 12 triệu đồng đã được các thương lái đặt mua. Ảnh: Đào Thọ
Một số người còn đem gà rừng đến trưng bày bên cành đào để hút khách mua. Ảnh: Đào Thọ
Một số dân bản còn đem gà rừng đến trưng bày bên cành đào để hút khách mua. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều xe đã chất đầy đào chuẩn bị đưa về xuôi. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều xe đã chất đầy đào chuẩn bị đưa về xuôi. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới