Bạn đọc báo Nghệ An trao quà cho gia đình chị Hồ Thị Toàn

(Baonghean.vn) - Sau khi Báo Nghệ An điện tử đăng bài "Xót cảnh người mẹ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo" ngày 28/7, chiều 1/8, nhóm thiện nguyện ở Thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) đã đến thăm, trao tiền ủng hộ hơn 2 triệu đồng và nhiều hiện vật khác như gạo, áo quần, đường sữa cho gia đình chị Hồ Thị Toàn, ở xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.

Chị Toàn nhận quà ủng hộ của các nhà hảo tâm
Chị Toàn nhận quà ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Chị Hồ Thị Toàn, ở xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu bị bệnh Parkinson (bệnh liệt rung) giai đoạn cuối đã hơn 2 năm nay. Bản thân chị bị mất khả năng vận động, thu nhập gia đình giờ chẳng biết dựa vào đâu. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên con trai chị là cháu Hồ Đức Tâm (15 tuổi) phải nghỉ học từ 2 năm nay để ở nhà chăm mẹ. Hàng ngày ngoài các công việc tắm rửa, ăn uống, vệ sinh cho mẹ thì em còn phải thường xuyên túc trực bên cạnh để xoa tay, bóp chân nhằm giúp mẹ bớt đi những cơn đau đớn.

Để chị Toàn kéo dài sự sống và cháu Tâm được tiếp tục học hành rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Chị Hồ Thị Toàn, xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu hoặc số điện thoại: 0165.442.2306

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới