Bạn đọc báo Nghệ An trao tặng bé trai bị bỏng nước sôi trên 40 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sau khi Baonghean.vn đăng tải bài : “Xót thương hoàn cảnh bé trai bị bỏng nặng" (ngày 13/3), viết về cháu Lê Văn Nhật (SN 18/9/2014) ở xóm Luân Phú, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, có nhiều bạn đọc đã ủng hộ kinh phí để bé chữa trị tại Viện bỏng quốc gia.
Tính đến nay đã có 159 cá nhân, 6 tổ chức, đoàn thể tham gia ủng hộ trực tiếp và chuyển khoản thông qua tài khoản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đồng Văn với tổng số tiền 40.510.000 đồng. Ngoài ra, các con, em xã Đồng Văn đang lao động và sinh sống tại Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã cử đại diện đến thăm và hỗ trợ trực tiếp cho gia đình cháu Nhật.
Đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQ, Đoàn xã Đồng Văn đã trao số tiền nói trên cho vợ anh Bình. Có được số tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm, cháu Nhật đã được phẫu thuật ghép da lần thứ hai, cháu đã ăn được ít thìa cháo loãng và nói được vài từ đơn giản, sức khỏe đang dần hồi phục.
Đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQ, Đoàn xã Đồng Văn đã trao số tiền nói trên cho vợ anh Bình.
Đại diện Đảng ủy, UBND, MTTQ, Đoàn xã Đồng Văn đã trao số tiền nói trên cho vợ anh Bình. Ảnh: Đạm Phương
Trước đó, ngày 5/3, gia đình làm cỗ nên nấu một nồi nước sôi rất lớn để làm gà, cháu Nhật chạy qua trượt chân nên ngã ngồi vào nồi nước bị bỏng trên 50%. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện huyện Thanh Chương và Bệnh viện Sản nhi, cháu Nhật được xe cấp cứu đưa ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.
Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, bản thân cháu đang điều trị bệnh viêm phổi và viêm tai giữa. Em trai cháu mới hơn một tuổi cũng phải liên tục nhập viện điều trị bệnh viêm phổi. Vì vậy hai vợ chồng thay nhau chăm con ở bệnh viện không thể đi làm để kiếm tiền, khi cháu Nhật bị bỏng không có tiền để nộp viện phí.
Sau khi Báo Nghệ An đăng tải bài viết, Đảng ủy, UBND xã Đồng Văn cũng giao cho Đoàn xã viết thư kêu gọi con, em Đồng Văn và bà con trên mọi miền ủng hộ cháu Nhật để có kinh phí chữa trị.

Tin mới