Bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 3/9, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020), Khu Di tích Kim Liên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT; lãnh đạo huyện Nam Đàn, dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, họ Hà tại xã Kim Liên.

Bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi khu mộ Bà Hoàng Thị Loan
Cắt băng khánh thành, bàn giao công trình kè chống sạt lở chân núi Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Bích Thủy
Công trình xây dựng kè chống sạt lở chân núi  Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan có tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, chiều dài là 221,57m. Công trình làm mới 180m mương thoát nước mưa dọc theo tuyến tường kè.  Xây mới gờ chắn thảm hoa với chiều dài là 53,12m; Gia cường đáy mương thoát nước mưa dọc theo lối lên, lối xuống và mương nội bộ, chèn lại mạch xây với tổng chiều dài mương là 1.572,95m.  Đào mái taluy tạo mặt bằng trồng cây xanh  chiều dài 36,68m, rộng 7m. Trồng mới cây xanh dọc theo chân núi chống xói lở và tạo cảnh quan. Công trình được thi công trong 79 ngày từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 18/8/2020.
Đây là công trình tài trợ ý nghĩa nằm trong chương trình hợp tác phát triển vì cộng đồng giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam với chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, là hoạt động thiết thực kỷ niệm  75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 119 năm ngày mất của Bà Hoàng Thị Loan .

Tin mới