Bàn giao công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ Lào tặng

(Baonghean.vn) - Công trình Nhà lưu niệm của Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn là biểu tượng sinh động cho tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị thủy chung Lào-Việt.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.G
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.G
Trung tướng Phu-vông Vông-phôm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu bàn giao công trình Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G
Trung tướng Phu-vông Vông-phôm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu bàn giao công trình Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G

Sáng 29/9, đoàn công tác Chính phủ Lào phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn do Chính phủ Lào tặng.

Tham dự buổi lễ, về phía nước bạn Lào có đồng chí Thượng tướng Vị-lay Lạ-khăm-phong - Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.

Về phía Việt Nam có đồng chí Thượng tướng Trần Đơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Bá Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Lào.

Về phía lãnh đạo Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Công trình Nhà lưu niệm chính thức được khởi công ngày 22/7/2016, có quy mô nhà 2 tầng kiểu kiến trúc nhà sàn cổ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Lào với diện tích sàn 315 m2 đã hoàn thành sau hơn 1 năm khẩn trương thi công xây dựng. Đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phu-vông Vông-phôm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đại diện đoàn công tác khẳng định Nhà lưu niệm là tấm lòng, là tình cảm hữu nghị, là sự kính yêu của Đảng, Nhà nước, Quan đội và nhân dân các dân tộc Lào đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đất nước Việt Nam.

“Chính phủ Lào đã giao cho Bộ Quốc phòng Lào xây dựng ngôi nhà truyền thống làm quà tặng cho Khu di tích Kim Liên để sử dụng làm nơi trưng bày các hiện vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa 2 dân tộc, là nơi tập hợp đoàn kết của nhân dân 2 nước Lào-Việt Nam mà không gì có thể chia cắt, đồng thời cũng là nơi gặp gỡ giữa những người bạn, người đồng chí và là nơi thanh niên Lào và Việt Nam các thế hệ sau này đến tham quan và học tập”, Trung tướng Phu-vông Vông-phôm nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam giao nhiệm vụ bảo vệ, sử dụng hiệu quả công trình Nhà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam giao nhiệm vụ bảo vệ, sử dụng hiệu quả công trình Nhà lưu niệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định: “Mối quan hệ Việt Nam-Lào được tôi luyện và hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao anh hùng liệt sỹ, bằng sự hy sinh phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Lào thực sự đã trở thành mối quan hệ truyền thống, rất đặc biệt, rất thủy chung, rất trong sáng”.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam giao Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với tỉnh Nghệ An, Khu di tích Kim Liên hoàn thiện sớm nhất công tác trưng bày, sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, phục vụ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên địa bàn và du khách tham quan, học tập.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: T.G
Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: T.G

Đại diện tỉnh Nghệ An tiếp nhận bàn giao công trình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vị thế quan trọng của công trình Nhà lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên - khu di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tiếp nhận công trình Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tiếp nhận công trình Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G

“Tỉnh Nghệ An xin tiếp nhận và cam kết sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Khu di tích Kim Liên và các đơn vị liên quan quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị sử dụng công trình đạt hiệu quả cao nhất, góp phần lan tỏa sâu rộng tình cảm đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu.

Lễ ký biên bản bàn giao công trình cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Lễ ký biên bản bàn giao công trình cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: T.G
Các đại biểu 2 nước Việt Nam và Lào cắt băng khánh thành công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.G
Các đại biểu 2 nước Việt Nam và Lào cắt băng khánh thành công trình Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: T.G

Dịp này, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Anh dũng hạng Ba cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế/Quân khu 4 - đơn vị đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ Lào tặng có quy mô 2 tầng, kiến trúc nhà sàn cổ mang bản sắc văn hóa Lào bằng bê tông cốt thép, diện tích sàn xây dựng 315 m2. Ảnh: T.G
Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chính phủ Lào tặng có quy mô 2 tầng, kiến trúc nhà sàn cổ mang bản sắc văn hóa Lào bằng bê tông cốt thép, diện tích sàn xây dựng 315 m2. Ảnh: T.G
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G
Các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Nhà lưu niệm. Ảnh: T.G

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới