Bàn giao lợn giống cho hộ nghèo biên giới Thanh Chương

(Baonghean.vn)- Sáng 18/12, tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao lợn giống cho các hộ dân trên địa bàn.

Đây là số lợn giống được cấp theo Đề án 3303/QĐ-UB ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh về xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn địa phương nhằm cung cấp con giống cho bà con nhân dân khu vực biên giới phía Tây của tỉnh. 

Theo nội dung của đề án, các Đồn Biên phòng sẽ cung cấp lợn giống, hướng dẫn kỹ thuật để giao cho người dân chăn nuôi, phát triển đàn lợn hàng hóa.

Đại tá Trần Minh Công - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh bàn giao lợn giống cho bà con
Đại tá Trần Minh Công - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh bàn giao lợn giống cho bà con
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bàn giao lợn giống cho các hộ nghèo
Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh bàn giao lợn giống cho các hộ nghèo

Phát biểu tại lễ bàn giao con giống, đại diện Hội Nông dân tỉnh và Bộ chỉ huy Biên phòng chúc mừng bà con nông dân xã Thanh Thủy được Hội Nông dân và Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh chọn lựa để trao lợn giống đợt này, mong bà con nông dân chăm sóc tốt đàn lợn để dự án phát huy hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình.

Đại diện các sở ban ngành cấp tỉnh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với bà con hộ nghèo Thanh Thủy
Đại diện các sở ban ngành tại lễ hỗ trợ bà con hộ nghèo Thanh Thủy

Trước đó, tại các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, các đồn biên phòng cũng đã tổ chức trao lợn giống cho người dân vùng hưởng lợi từ dự án.

Đề án này được triển khai trong 4 năm, từ 2015 đến năm 2018.

Nguyễn Hải   

TIN LIÊN QUAN

Tin mới