Bàn giao 'Nhà an toàn cho cộng đồng' ở huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, tại huyện Tương Dương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết Dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng”.
Bàn giao nhà cho hộ bà Lô Thị Thim ở bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: May Huyền
 Bàn giao nhà cho hộ bà Lô Thị Thim ở bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: May Huyền
Với mục tiêu là nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm họa cho các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ lụt, Dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng” với sự phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential có 30 ngôi nhà được khởi công xây dựng từ đầu tháng 11 năm 2018 đến nay ở 7 xã của 3 huyện thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng, được xây dựng phù hợp với điều kiện, truyền thống của mỗi địa phương và đảm bảo các tính năng chống thiên tai, thảm họa.

Trong tổng trị giá 2,7 tỷ đồng, Dự án còn hỗ trợ sinh kế cho 50 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng, mỗi hộ 1 cặp lợn giống. Riêng tại tỉnh Nghệ An, có 3 xã là Phà Đánh và Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn, xã Lượng Minh của huyện Tương Dương. Trong đó, huyện Tương Dương có 7 hộ chính thức được bàn giao nhà và 11 hộ hưởng lợi từ nguồn sinh kế khác của dự án.

Tin mới