Bàn giao nhà 'Đại đoàn kết' cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 29/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Kỳ đã phối hợp với Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái", thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành 15 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tới dự có đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Cắt băng khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Lưu Đình Phú ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn. Ảnh: Cẩm Tú
Cắt băng khánh thành và bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Lưu Đình Phú ở xóm Tân Lâm, xã Phú Sơn. Ảnh: Cẩm Tú

Đoàn đã đến trao số tiền hỗ trợ và khánh thành bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình anh Lưu Đình Phú ở xóm Tân Lâm, gia đình bà Vi Thị Lan ở xóm Vĩnh Đồng (xã Phú Sơn) và gia đình ông Võ Văn Bốn ở xóm Tiến Đồng, xã Đồng Văn.

Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp và không có điều kiện để nâng cấp, xây mới nhà ở.

Tại xã vùng cao Tân Hợp, các đồng chí trong đoàn đã đến bàn giao tiền hỗ trợ và khánh thành nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Nguyễn Bút Hiền ở xóm Trung Độ, có hoàn cảnh éo le, vợ bị tai nạn tử vong, một mình ông phải bươn chải lo cho 3 người con.

Chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn, dịp này, Câu lạc bộ “Trái tim nhân ái" thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho mỗi gia đình hộ nghèo trên địa bàn huyện Tân Kỳ, mỗi hộ 50 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 750 triệu đồng; để xây dựng nhà ở.

Đây cũng là món quà ý nghĩa của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua Câu lạc bộ "Trái tim nhân ái thành phố Hà Nội để động viên, giúp đỡ các hộ nghèo có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho gia đình ông Võ Văn Bốn ở xóm Tiến Đồng, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Trao kinh phí hỗ trợ và bàn giao nhà cho gia đình ông Võ Văn Bốn ở xóm Tiến Đồng, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Câu lạc bộ "Trái tim nhân ái" thành phố Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn huyện Tân Kỳ xây dựng nhà ở. Đây là việc làm thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ với người nghèo, đồng thời tạo thêm động lực để họ nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Tân Kỳ nhằm chăm lo cho hộ nghèo, phát huy tình làng nghĩa xóm giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở kiên cố.

Tin mới