Bàn giao nhà đại đoàn kết tại Diễn Châu và Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 16/11, một số đơn vị, ngành ở tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại huyện Diễn Châu và Nghĩa Đàn.

UB MTTQ Diễn Châu bàn giao nhà cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn Diễn Lâm. Ảnh: Hồng Hạnh
Bàn giao nhà cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Diễn Lâm. Ảnh: Hồng Hạnh

* Ủy ban MTTQ Diễn Châu bàn giao 2 nhà đại đoàn kết tại xã Diễn Lâm và Diễn Trường cho các gia đình đặc biệt khó khăn.

Tại xã Diễn Lâm, gia đình ông Ngô Xuân Khoa, xóm 10 Nam Lâm được hỗ trợ xây nhà từ tháng 7/2017, với tổng diện tích 40m2, kinh phí 87 triệu đồng. Trong đó anh em nội tộc, Hội Cựu chiến binh xóm giúp đỡ 44 triệu đồng.

Còn ở xã Diễn Trường, gia đình bà Chu Thị Sỹ, xóm 2, được hỗ trợ xây nhà có diện tích 40m2, kinh phí 78 triệu đồng. 

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Diễn Châu đã bàn giao 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 220 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp các gia đình có nơi ở đàng hoàng, ấm cúng.

                                           Hồng Hạnh

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Văn Lực ở xóm 3B xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn). Ảnh: Minh Thái

* Tại xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn), Công ty TNHH mía đường Nghệ An phối hợp với UBND xã  bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lê Văn Lực ở xóm 3B xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn).

Gia đình anh Lê Văn Lực thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, bản thân anh ốm đau bệnh tật, phải nuôi 2 con nhỏ. Nhiều năm qua phải sống tạm bợ trong căn nhà chật hẹp, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa.

Trước hoàn cảnh đó, Công ty TNHH mía đường Nghệ An và UBND xã Nghĩa Mai đã hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại gia đình huy động và bà con trong xóm, đoàn xã giúp đỡ ngày công. Được biết ngôi nhà mới có kinh phí xây dựng gần 50 triệu đồng.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới