Bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(Baonghean.vn) - Chiều 13/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghĩa Đàn phối hợp với xã Nghĩa Hội tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin.

Bàn giao nhà tình nghĩa
 Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn)

Ngôi nhà được xây dựng theo quy mô nhà cấp 4, có diện tích sử dụng 50 m2, mái lợp ngói, nền lát gạch hoa…với tổng kinh phí xây dựng trên 70 triệu đồng được bàn giao cho gia đình chị  chị Nguyễn Thị Hằng ở xóm Khe Bai, xã Nghĩa Hội. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin huyện  hỗ trợ 20 triệu đồng; Quỹ Người nghèo của xã hỗ trợ 7 triệu đồng, còn lại là huy động sự đóng góp của gia đình và người thân.

Chị Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986, khi sinh ra đã bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin từ người cha. Năm 2006 chị lập gia đình, chồng chị bị mù 2 mắt. Ngôi nhà  đưa vào sử dụng nhằm phần nào động viên, giúp đỡ gia đình chị có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống./.

Minh Thái 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới