Bàn giao nhà tình nghĩa cho thương binh nặng

(Baonghean.vn)- Chiều 6/7, Đoàn cơ sở Trại giam Số 3 phối hợp với Đoàn xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ)  tổ chức bàn giao công trình nhà ở cho gia đình ông Nguyễn Duy Chắt xóm 4 xã Nghĩa Hợp.

Đoàn cơ sở Trại giam số 3 và Đoàn xã NGhĩa Hợp bàn giao nhà cho Bác Nguyễn Duy CHắt (ngôi nhà phía sau)
Đoàn cơ sở Trại giam số 3 và Đoàn xã Nghĩa Hợp bàn giao nhà cho Bác Nguyễn Duy Chắt. Ảnh: Nguyễn Hường

Ông Nguyễn Duy Chắt là thương binh 1/4, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nhà ở đã xuống cấp và dột nát. Được sự quan tâm của Đoàn cơ sở Trại giam số 3 gia đình ông đã được hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà. Cùng với sự giúp đỡ của Đoàn xã Nghĩa Hợp, gia đình và họ hàng về ngày công và nguyên vật liệu, ngôi nhà của ông Chắt đã được hoàn thiện sau 2 tháng với diện tích 27 m2.

Tại buổi lễ bàn giao, đại diện Đoàn cơ sở Trại giam số 3, Đoàn xã Nghĩa Hợp, các ban, ngành, đoàn thể xóm cùng đến chia vui và chúc mừng gia đình ông Chắt. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tạo niềm tin với Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Nguyễn Hường

(Huyện ủy Tân Kỳ)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới