Bán hàng không rõ nguồn gốc, bà chủ shop thời trang bị phạt 45 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Bà chủ một shop thời trang có tiếng ở Yên Thành (Nghệ An) bị phát hiện kinh doanh hơn 4.200 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 26/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh cho biết ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại đối với 1 cá nhân, số tiền 45 triệu đồng.

Người bị xử phạt là bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1992), trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành - chủ một shop thời trang nổi tiếng.

Trước đó, quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng do bà Huyền làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện hơn 4.228 sản phẩm quần áo thời trang không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bà Huyền không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa trên.

Lô quần áo thời trang này có giá trị dưới 100 triệu đồng, theo quy định tại điểm c, khoản 1 và khoản 11, Điều 17, Nghị định 98/2020/NĐ-CP, bà Huyền phải chịu mức phạt trên. Ngoài khoản phạt hành chính, bà chủ shop thời trang còn bị tịch thu toàn bộ số hàng hóa này.   

Tin mới