Bản làng miền Tây Nghệ An ngập ngụa trong bùn đất

(Baonghean.vn) - Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của đợt xả lũ vừa qua, hiện nay người dân trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương) đang ra sức khắc phục hậu quả.
Hiện nay, nước sông Cả đã giảm xuống, QL 7 đoạn qua xã Tam Quang cũng đã có thể lưu thông bình thường. Nhà và đồ đạc của các hộ dân bị bùn bủa vây.
Hiện nay, nước sông Cả đã rút, QL 7 đoạn qua xã Tam Quang đã có thể lưu thông bình thường. Tuy nhiên, lũ đi qua để lại lượng bùn đất khá lớn. Ảnh: Hồ Phương
Ngay trong các nhà dân, bùn đất ngập ngụa. Theo thống kê của chính quyền địa phương, xã Tam Quang có gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt xả lũ vừa qua, trong đó nhiều nhà bị nước ngập đến tận nóc. Ảnh: Hồ Phương
Ngay trong các nhà dân, bùn đất ngập ngụa. Theo thống kê của chính quyền địa phương, xã Tam Quang có gần 50 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt xả lũ vừa qua, trong đó nhiều nhà bị nước ngập đến tận nóc. Ảnh: Hồ Phương
Đồ đạc của các hộ dân bị bùn đất bủa vây. Ảnh: Hồ Phương
Đồ đạc của các hộ dân bị bùn đất bủa vây. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều vật dụng được lôi ra từ bùn đất. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều vật dụng được lôi ra từ bùn đất. Ảnh: Hồ Phương
Một số hộ dân dùng máy bơm gắn vòi nước lớn để xả bùn. Ảnh: Hồ Phương
Một số hộ dân dùng máy bơm gắn vòi nước lớn để xả bùn. Ảnh: Hồ Phương 
Lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động tối đa. Ảnh: Hồ Phương
Lực lượng đoàn viên thanh niên được huy động tối đa. Ảnh: Hồ Phương
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Hồ Phương
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới