Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 25/7, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); 50 năm Sư đoàn 320 tham gia Chiến dịch Đường 9 Nam Lào và 50 năm chiến thắng điểm cao 1049 - 1015.
  1. Sáng 25/7, tại thành phố Vinh, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

    Sáng 25/7, tại thành phố Vinh, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng ban liên lạc truyền thống; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Văn Hưng - nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Hồng Minh - nguyên Chính ủy Quân khu 4; các sỹ quan cao cấp của quân đội; các cựu chiến binh thuộc Sư đoàn 320; thân nhân các gia đình liệt sĩ; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử của ngày Thương binh - Liệt sĩ; lịch sử Sư đoàn 320; kỷ niệm về Chiến dịch Đường 9 Nam Lào và Chiến thắng điểm cao 1049 - 1015… Theo đó, Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 là một trong 6 Đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại đình Mống Lá - xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình vào ngày 16/01/1951.

Trong suốt chặng đường hàng chục năm chiến đấu gian khổ, hy sinh, cán bộ và chiến sỹ Sư đoàn 320 luôn nêu cao lòng yêu nước và truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Sư đoàn 320 đã có nhiều đóng góp quan trọng, cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến thần thánh đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập chủ quyền, dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; thống nhất bảo vệ đất nước, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Thành Chung

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Thành Chung

Với bề dày truyền thống, Sư đoàn 320 vinh dự được Đảng và Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tặng thưởng 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 11 Huân chương Quân công, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 02 Huân chương Chiến công và được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng-co (phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Campuchia).

Trong đội hình Sư đoàn 320 còn có 3 trung đoàn, 9 tiểu đoàn, 5 đại đội và 16 cán bộ, chiến sỹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ nhân dân lần thứ 2. Liên tiếp các năm 2020, 2021, Sư đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua quyết thắng toàn quân.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến trao quà của Ban Liên lạc cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến trao quà của Ban Liên lạc cho thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thành Chung

Trong tất cả các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, nối tiếp nhau giữ vững và phát huy tám chữ vàng truyền thống “Đoàn kết, nghiêm túc, dũng cảm, chiến thắng”. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu, giao phó trọng trách trở thành những người lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trong chặng đường chiến thắng vẻ vang, Sư đoàn 320 đã có gần 15 ngàn anh hùng liệt sĩ hy sinh. Khi đất nước hoà bình, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư Đoàn 320 đã được thành lập. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nghĩa tình đồng đội cao cả, Sư đoàn 320 và Ban liên lạc đã bắt đầu hành trình mới - đó là hành trình tri ân, đi tìm đồng đội, giải quyết hậu quả chiến tranh, tìm và xác minh hồ sơ, làm thủ tục chính sách cho các thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam… bị thất lạc hồ sơ. Và buổi lễ kỷ niệm này là một trong số đó.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao tặng Huy hiệu chiến thắng Đường 9 Nam Lào cho các cựu chiến binh Sư đoàn 320. Ảnh: Thành Chung

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Khuất Duy Tiến và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao tặng Huy hiệu chiến thắng Đường 9 Nam Lào cho các cựu chiến binh Sư đoàn 320. Ảnh: Thành Chung

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm này, Ban Liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư Đoàn 320 đã tổ chức tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ; trao quà cho các thương, bệnh binh và thân nhân gia đình liệt sĩ; trao tặng Huy hiệu chiến thắng Đường 9 Nam Lào cho các cựu chiến binh Sư đoàn 320./.

Tin mới