'Bản lũ' Hòa Sơn: Mong niềm vui sớm quay trở lại

(Baonghean.vn) - 45 ngày sau khi cơn lũ kinh hoàng đi qua, bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) vẫn ngổn ngang trăm mối.
Một góc bản Hòa Sơn sau 45 ngày lũ tràn qua. Ảnh: Lâm Tùng

Một góc bản Hòa Sơn sau 45 ngày lũ tràn qua. Ảnh: Lâm Tùng

Hình ảnh cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ. Ảnh: Đào Tuấn

Hình ảnh cho thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ. Ảnh: Đào Tuấn

Người dân ở bản Hòa Sơn vẫn chưa hết ám ảnh khi nói về cơn lũ ngày 2/10. (Trong ảnh: Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với người dân). Ảnh: Thành Cường

Người dân ở bản Hòa Sơn vẫn chưa hết ám ảnh khi nói về cơn lũ ngày 2/10. (Trong ảnh: Phóng viên Báo Nghệ An trao đổi với người dân). Ảnh: Thành Cường

Cơn lũ đã nâng cao độ ở bản Hòa Sơn lên từ 0,5-1,5 mét so với trước. Một người đàn ông đang xây chuồng trại ngay trên cồn đất được lũ bồi đắp. Ảnh: Lâm Tùng

Cơn lũ đã nâng cao độ ở bản Hòa Sơn lên từ 0,5-1,5 mét so với trước. Một người đàn ông đang xây chuồng trại ngay trên cồn đất được lũ bồi đắp. Ảnh: Lâm Tùng

Ở bản Hòa Sơn có 35 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Hiện tại người dân buộc phải thuê phòng trọ hoặc tá túc tạm thời trong nhà người thân. (Trong ảnh: Một dãy trọ ở Hòa Sơn). Ảnh: Đào Tuấn

Ở bản Hòa Sơn có 35 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Hiện tại người dân buộc phải thuê phòng trọ hoặc tá túc tạm thời trong nhà người thân. (Trong ảnh: Một dãy trọ ở Hòa Sơn). Ảnh: Đào Tuấn

Một người dân bắc cầu tạm qua khe Huồi Giảng. Ảnh: Lâm Tùng

Một người dân bắc cầu tạm qua khe Huồi Giảng. Ảnh: Lâm Tùng

Bà Ngân Thị Tâm cho biết: Gia đình bà có 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, gồm nhà của bà và nhà của 2 con trai. Ảnh: Lâm Tùng

Bà Ngân Thị Tâm cho biết: Gia đình bà có 3 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, gồm nhà của bà và nhà của 2 con trai. Ảnh: Lâm Tùng

Điều thu hút sự quan tâm của dân bản trong ngày này đó là sự kiện Ngày hội Đại Đoàn kết được UBMTTQ tỉnh tổ chức tại Hòa Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Điều thu hút sự quan tâm của dân bản trong ngày này đó là sự kiện Ngày hội Đại Đoàn kết được UBMTTQ tỉnh tổ chức tại Hòa Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Người dân chuẩn bị cho Ngày hội Đại Đoàn kết sẽ diễn ra vào chiều và tối ngày 17/11. Ảnh: Đào Tuấn

Người dân chuẩn bị cho Ngày hội Đại Đoàn kết sẽ diễn ra vào chiều và tối ngày 17/11. Ảnh: Đào Tuấn

Trưởng bản Hòa Sơn Vi Văn Truyền cùng bà con hoàn tất công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại Đoàn kết. Ảnh: Lâm Tùng

Trưởng bản Hòa Sơn Vi Văn Truyền cùng bà con hoàn tất công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại Đoàn kết. Ảnh: Lâm Tùng

Một nhóm nam thanh niên được phân công đào hố để trồng cây Đại Đoàn kết. Cũng tại vị trí này sẽ xây dựng một cây cầu sắt bắc qua khe Huồi Giảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Cây cầu được xây dựng với sự kêu gọi của MTTQ tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn

Một nhóm nam thanh niên được phân công đào hố để trồng cây Đại Đoàn kết. Cũng tại vị trí này sẽ xây dựng một cây cầu sắt bắc qua khe Huồi Giảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Cây cầu được xây dựng với sự kêu gọi của MTTQ tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn

Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng hy vọng rằng mọi thứ sẽ qua nhanh. Mong niềm vui sớm trở lại bản Hòa Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng hy vọng rằng mọi thứ sẽ qua nhanh. Mong niềm vui sớm trở lại bản Hòa Sơn. Ảnh: Đào Tuấn

Tin mới