Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trước anh linh của Người, đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống, mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Trong hành trình về nguồn kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính cùng lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào huyện Anh Sơn và Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn. Ảnh: Lê Thủy
Lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn. Ảnh: Lê Thủy

Dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu vì tình hữu nghị quốc tế cao cả tại các mặt trận ở chiến trường Lào.

Trước anh linh của Người, đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống, mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn cũng đã thành kính dâng hương tưởng niệm anh linh gần 11.000 liệt sĩ của 47 tỉnh, thành phố trên cả nước là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn Lào khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Lê Thủy
Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Lê Thủy

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, đoàn lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn và tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968.

Lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Lê Thủy
Lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Lê Thủy

Tin mới