Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách tại thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho một số gia đình chính sách và cơ quan làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Tham gia với đoàn, về phía thị xã Thái Hòa có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa.

Dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2 hộ gia đình chính sách đặc biệt khó khăn. Đó là gia đình ông Vũ Xuân Sâm, trú tại xóm Hòa Long, xã Nghĩa Tiến. Ông Sâm là thương binh 4/4, tỷ lệ thương tật 31%, bị tai biến, liệt nửa người, ốm đau thường xuyên, gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc nói chuyện, thăm hỏi thương binh Vũ Xuân Sâm và người thân ông Sâm. Ảnh: Hoàng Long
Đồng chí Hồ Lê Ngọc nói chuyện, thăm hỏi thương binh Vũ Xuân Sâm (trú tại xóm Hòa Long, xã Nghĩa Tiến). Ảnh: Hoàng Long
Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình ông Phạm Văn Hoàng, trú tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu. Ông Hoàng là thương binh 2/4, tỷ lệ thương tật 61%, ốm đau thường xuyên.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc ân cần thăm hỏi sức khỏe thương binh Phạm Văn Hoàng. Ảnh: Hoàng Long.
Đồng chí Hồ Lê Ngọc ân cần thăm hỏi sức khỏe thương binh Phạm Văn Hoàng (xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu). Ảnh: Hoàng Long
Tại các gia đình chính sách, các đồng chí trong đoàn bày tỏ tấm lòng tri ân đối với công lao to lớn của các thương binh đã đóng góp cho cuộc kháng chiến cứu nước, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng quê hương.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với CB, chiến sĩ BCHQS xã và cấp ủy chính quyền xã Tây Hiếu. Ảnh: Hoàng Long
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS xã và cấp ủy, chính quyền xã Tây Hiếu. Ảnh: Hoàng Long

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà Tết cho Công an xã Tây Hiếu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tây Hiếu. Tại các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết này, các đồng chí trong đoàn chia sẻ, động viên và tin tưởng cán bộ, chiến sỹ sẽ làm tốt công tác phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân./.

Tin mới