Bán phân bò thu 30 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ nông dân ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) đầu tư trồng cỏ nuôi bò nhốt đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, nhiều hộ ở vùng khó khăn mạnh dạn đổi mới chăn góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Ngoài lãi ròng 150 triệu đồng/năm từ bán bò, gia đình anh Lê Hồng Trường ở xã Nghĩa Thọ (Nghĩa Đàn) còn thu thêm 30 triệu đồng từ bán phân bò.

Gia đình anh Lê Hồng Trường luôn duy trì đàn bò trên 25 con, mỗi năm thu nhập trên 180 triệu đồng. Ảnh Minh Thái
Gia đình anh Lê Hồng Trường luôn duy trì đàn bò trên 25 con, mỗi năm thu nhập trên 180 triệu đồng. Ảnh: Minh Thái

Tận dụng tiềm năng, lợi thế đất đai, nhiều gia đình ở xã Nghĩa Thọ, xã thuộc diện 135 của huyện Nghĩa Đàn phát triển mô hình nuôi bò nhốt góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, từ khi có các chương trình hỗ trợ cho người dân chăn nuôi theo hướng hàng hóa, các gia đình đã tận dụng đất trồng cỏ, vỗ béo gia súc.

Anh Lê Hồng Trường ở xóm Tân Thọ mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi bò nhốt. Lúc đầu chỉ nuôi 3 cặp bò sinh sản, đến nay, trong chuồng luôn duy trì đàn từ  25 - 30 con, trong đó có 13 con sinh sản. Cứ 1 năm 1 lứa, tính ra, mỗi năm gia đình có thu nhập từ tiền bán bê cũng được trên 150 triệu đồng.

“Trước đây, gia đình chỉ nuôi nhỏ lẻ, để tăng thêm thu nhập thì phải nuôi với số lượng lớn thành nguồn hàng hóa. Để nuôi được bò nhốt phải làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại và tiêm vác xin phòng bệnh đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Ngoài tiền bán bò, mỗi năm gia đình còn bán phân chuồng thu về 30 triệu đồng”- anh Trường chia sẻ.

Bên cạnh bán bò, bê, các gia đình chăn nuôi gia súc còn có nguồn thu từ bán phân. Ảnh Minh Thái
Bên cạnh bán bò, bê, các gia đình chăn nuôi gia súc còn có nguồn thu từ bán phân. Ảnh: Minh Thái

Còn gia đình anh Hoàng Ngọc Kiên trồng 1 ha cỏ để vỗ béo đàn bò. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu nhập 40 - 50 triệu đồng từ chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa.

Đến nay, tổng đàn trâu, bò ở Nghĩa Thọ phát triển mạnh, với 650 con bò, 700 con trâu. Ông Trương Công Cánh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thọ cho biết: “Mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo theo hình thức nhốt chuồng phát huy hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thực tế cho thấy, số trâu, bò nhốt chuồng sẽ tăng nhanh về trọng lượng nhờ chế độ ăn uống tốt, có sức đề kháng cao, ít bị bệnh, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân”.

 » Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã bán đứng Chúa Giêsu

 » Hội cựu chiến binh Nghệ An đề nghị truy tố linh mục Đặng Hữu Nam

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới