Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020

(Baonghean.vn) - Đồng chí Lê Tiến Trị - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan phát huy chức năng, nhiệm vụ, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của tỉnh.

Chiều 13/1, Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt các nội dung của chuyên đề năm 2020. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh đây là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã phân tích, đánh giá, nêu bật sự cần thiết việc chọn và học tập chuyên đề này trong bối cảnh nước ta hiện nay, đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản gồm: Những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; sau khi học chuyên đề cấp ủy, đảng viên cần nhận thức, cụ thể hóa như thế nào?

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam quán triệt Đề cương sinh hoạt tư tưởng “tự soi, tự sửa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh xây dựng nhằm thực hiện kế hoạch về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý.

Theo đó, việc “tự soi, tự sửa” trong giai đoạn hiện nay là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những biểu hiện tự nhận diện (tự soi) và khắc phục hạn chế, khuyết điểm (tự sửa) được chỉ ra giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn để xây dựng biện pháp khắc phục. 

Đồng chí Lê Tiến Trị - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
 Đồng chí Lê Tiến Trị - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên quyết tâm xây dựng hình ảnh gương mẫu, góp phần quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Trị nhấn mạnh hai nội dung này rất quan trọng, có tính thời sự do đó yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và trong hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Tin mới