Bản Thái mỗi tháng dựng cầu một lần

(Baonghean.vn) - Hơn một năm nay, gần 900 người dân của bản Lè, xã Châu Hội (Qùy Châu) đã hơn 10 gần phải dựng cầu tạm để qua suối. Tính ra người dân mỗi tháng dựng 1 chiếc cầu.

Cây cầu tạm hơn 10m được người dân dựng tạm để lưu thông đi lại. Ảnh: Lương Nga
Cây cầu tạm hơn 10m được người dân dựng tạm để lưu thông đi lại. Ảnh: Lương Nga

Trong cơn lũ lịch sử vào tháng 6/2016 đã cuối trôn cầu tràn nối liền bản Lè với trung tâm xã Châu Hội, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân.

Bản Lè chỉ nằm cách trung tâm xã chưa đầy 1km, có tổng số 197 hộ và 878 nhân khẩu. Từ sau lần cầu sập, bà con bản Lè đã  liên tục phải góp tre, gỗ để dựng cầu tạm cho con em đến trường. Tuy vậy, chỉ cần một trận mưa, nước nguồn về là cầu lại bị cuốn trôi. Nhiều người không còn nhớ mình đã phải dựng cầu bao nhiêu lần trong 1 năm qua. 

Học sinh bản Lè mỗi ngày đều phải đi qua cây cầu này để đi học. Ảnh: Lương Nga
Học sinh bản Lè mỗi ngày đều phải đi qua cây cầu này để đi học. Ảnh: Lương Nga
Cầu tạm được làm rất thô sơ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Lương Nga
Cầu tạm được làm rất thô sơ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Lương Nga

Vì là cầu tạm nên trụ cầu làm bằng cọc tre, mặt cầu là những mảnh gỗ ghép lại, lan can cầu buộc tạm bợ. Với kết cấu thô sơ nên mỗi khi đi qua, người dân đối diện với rất nhiều nguy hiểm. Người dân cho biết, mỗi lần đi qua cầu họ phải nín thở vì sợ cầu có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Đáng lo ngại nhất là các em học sinh hằng ngày vẫn phải qua cầu để đi học. 

Người dân bản Lè mong muốn chính quyền các cấp và cơ quan chức năng giúp bà con có một cây cầu vững chắc để không phải nơm nớp mỗi lần qua cầu. Ảnh: Lương Nga
Người dân bản Lè mong muốn chính quyền các cấp và cơ quan chức năng giúp bà con có một cây cầu vững chắc để không phải nơm nớp mỗi lần qua cầu. Ảnh: Lương Nga

Người dân bản Lè đang rất mong muốn có một cây cầu vững chắc để không phải nơm nớp mỗi khi mưa lũ về, người dân cũng yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Lương Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới