Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỐP ĐẦU CÁC HUYỆN MIỀN NÚI

Theo đánh giá, các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XX, cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 10,7%.

Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán, tốc độ tăng bình quân đạt 10%/năm; năm 2019 đạt 78,6 tỷ đồng, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội trước 1 năm.

Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 38,2 triệu đồng, tăng 14,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 15,32% năm 2015, xuống còn 2,93% năm 2020.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 37,7% năm 2015 lên 50,1% vào năm 2020. Công tác giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, trong 5 năm qua đã tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động, trong đó hàng năm có từ 500 - 600 người đi xuất khẩu lao động. 

phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 70%, cao hơn mức bình quân của tỉnh. Đây là kết quả được đánh giá cao, nhất là đối với một huyện miền núi như Anh Sơn.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những mục tiêu tổng quát của Đảng bộ huyện Anh Sơn là: Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận quyết tâm chính trị cao của Anh Sơn khi đặt mục tiêu là khẳng định vị thế huyện tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh.

Tuy nhiên, qua đối sánh với giá trị gia tăng bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn vừa qua cho thấy xuất phát điểm của huyện đang là một thử thách. Vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, huyện phải có sự cố gắng rất lớn, đặc biệt cần chú ý đến hiệu quả đầu tư. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy 

Một số ý kiến đánh giá, nhiệm kỳ 2015 -2020 Anh Sơn đã có bước phát triển đồng đều, ổn định, song thiếu tính đột phá. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu định hướng Anh Sơn cần tiếp tục duy trì và phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; đồng thời phát triển du lịch, như du lịch cộng đồng; phát triển y tế chất lượng cao;…

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đồng tình với mục tiêu phát triển “nhanh và bền vững” của huyện. Theo đó Anh Sơn cần chuyển đổi cây con, trong đó chuyển đổi diện tích cây hàng năm sang trồng một số giống như: bưởi, cam, hoa màu; diện tích lúa trên đất cao cưỡng phải chuyển đổi dần. Đối với lĩnh vực chăn nuôi cần đầu tư nuôi bò thịt, nuôi lợn quy mô lớn.

Ngoài ra, tại cuộc làm việc, một số ý kiến cũng đề nghị huyện rà soát lại nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế để đánh giá kỹ hơn nhằm có định hướng khắc phục thời gian tới; quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực…

HƯỚNG TRỞ THÀNH TRUNG TÂM VỀ NGUỒN CỦA TỈNH

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù chưa phát triển nhanh, đột phá, song Anh Sơn đã thực hiện được nhiều chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, trong đó chỉ tiêu toàn diện nhất là đã có 14 xã về đích nông thôn mới; số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,5 tiêu chí/xã. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội của huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội của huyện Anh Sơn. Ảnh: Thành Duy

Về định hướng cho nhiệm kỳ tới, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, hướng phát triển của Anh Sơn vẫn dựa vào nông, lâm nghiệp.

Phân tích rõ huyện hội tụ được nhiều yếu tố để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, đồng thời vừa đảm bảo vùng nguyên liệu được quy hoạch, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị huyện Anh Sơn cần có giải pháp để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đối với cả vùng nguyên liệu như: chè, mía, cam và cả trên diện tích đất màu, đất bãi ven sông Lam. 

Trong đó vùng đất màu, đất bãi cần vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành chuỗi liên kết để nâng cao sức cạnh tranh, giá trị cho sản phẩm.

“Chuyển đổi là cả một cuộc cách mạng” - Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ và đề nghị huyện Anh Sơn cần tính toán bài bản, cụ thể để từ chủ trương có thể sớm thành hiện thực; đồng thời với đó là phát triển chăn nuôi đại gia súc; bảo vệ tốt vùng nguyên liệu, tránh tranh chấp.

Với một bề dày lịch sử, văn hóa, có những di chỉ khảo cổ học quan trọng về tiến trình phát triển của xã hội loài người, đặc biệt trên địa bàn huyện có Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sỹ thuộc 47 tỉnh, thành trong cả nước, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ và gợi mở xây dựng Anh Sơn thành trung tâm về nguồn của tỉnh. “Việc này là xác đáng để chúng ta tưởng nhớ tri ân các Anh hùng liệt sỹ” - người đứng đầu Tỉnh ủy nhắn nhủ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành như: LĐ - TB&XH, Du lịch, Văn hóa, Kế hoạch - Đầu tư, Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An… quan tâm, ủng hộ để cùng huyện thực hiện định hướng trên.

Về phía Anh Sơn cũng cần chuẩn bị tâm thế từ nguồn nhân lực, quy hoạch để thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng, nghỉ dưỡng; kết nối với Nam Đàn, Đô Lương, Tân Kỳ, Con Cuông để cùng phối hợp khai thác hiệu quả tiềm năng từ các di tích, danh thắng, điểm đến trên địa bàn các huyện như: suối nước nóng ở Đô Lương, Cột mốc số 0 ở Tân Kỳ, du lịch cộng đồng ở Con Cuông, đặc biệt là tổ chức hành trình về nguồn kết nối các địa chỉ đỏ là quê Bác ở Kim Liên (Nam Đàn), Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào (Anh Sơn);…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong các ngày 8,9/8/2020.

Tin mới