Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Sáng 8/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ về duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT CAO

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến đều thống nhất đánh giá, điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của huyện Tân Kỳ chính là tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đạt hiệu quả cao hơn. Dự kiến đến hết năm 2020 có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm của huyện Tân Kỳ ước đạt 11,5%. Năm 2020, giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt 42 triệu đồng, tăng 22,9 triệu đồng so với năm 2015. Đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,47%; toàn huyện có 12 xã và 21 xóm được công nhận đạt nông thôn mới.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Góp ý vào Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục quan tâm rà soát lại những tồn đọng về đất đai; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị lãnh đạo huyện làm rõ hơn nguyên nhân giảm chỉ tiêu độ che phủ rừng trong nhiệm kỳ mới; vấn đề ưu tiên phát triển công nghiệp may mặc cần cân nhắc trong dài hạn; xác định rõ hơn tiềm năng đất đai của Tân Kỳ hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Một trong những mục tiêu tổng quát mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Kỳ xây dựng trong nhiệm kỳ mới là: “Phấn đấu đến năm 2025, Tân Kỳ trở thành huyện phát triển toàn diện của khu vực miền Tây Nghệ An”. Đây là nội dung mà một số ý kiến cho rằng làm rõ hơn nội hàm “phát triển toàn diện” để định vị rõ hơn cho huyện trong nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị phương hướng phát triển cần khái quát, xác định dài hơi hơn; khâu đột phá phải được chọn kỹ để có bước đi vững chắc hơn; quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

BA NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, Huyện ủy Tân Kỳ đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở. 

Về nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của huyện. Điều này trở thành động lực, nền tảng, tiền đề rất quan trọng để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, như đạt tốc độ tăng trưởng cao ở hai con số.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận nội dung về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thành Duy

Tinh thần đoàn kết, thống nhất này phải tiếp tục được duy trì, phát huy trong nhiệm kỳ mới, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành cần tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm kết nối, đoàn kết. 

Đối với mục tiêu tổng quát, người đứng đầu Tỉnh ủy trao đổi, đề nghị huyện cân nhắc thêm mục tiêu “phát triển toàn diện" của khu vực miền Tây Nghệ An.

Đối với hệ thống chỉ tiêu, cần bổ sung thêm chỉ tiêu đào tạo cán bộ; xây dựng chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng gắn với giá trị tăng thêm bình quân đầu người phù hợp. Riêng chỉ tiêu về độ che phủ rừng giảm hơn so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện cần thống nhất lại với Sở NN&PTNT để có chỉ tiêu độ che phủ rừng phù hợp.

Liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới, Tân Kỳ cần tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân để giải quyết những vấn đề từ cơ sở, báo chí, dư luận nêu…

Huyện cũng cần tăng cường công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; bổ sung công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; cân nhắc định hướng ưu tiên trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm 3 nội dung Tân Kỳ cần tập trung thực hiện. Trước hết là xây dựng quy hoạch không gian huyện Tân Kỳ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tốt nhất là thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ, qua đó tạo tiền đề để sử dụng đất đai phù hợp, hiệu quả, kêu gọi thu hút đầu tư cũng thuận lợi hơn. 

Cùng với đó, huyện tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp sạch; đồng thời sử dụng, khai thác tài nguyên khoa học, hợp lý, bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường. Riêng về các đột phá cho phát triển cho nhiệm kỳ mới, Tân Kỳ cân nhắc thêm để có sự sắp xếp phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn vào vào 2 ngày 5, 6/8/2020.

Tin mới