Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp bàn về công tác phòng, chống dịch Covid -19

(Baonghean.vn) - Trước tình hình trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, sáng 7/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp nghe và cho ý kiến chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị ủy.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

CẤP TẬP TRUY VẾT F1, F2

Bệnh nhân dương tính là N.P.Q (47 tuổi, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai). Liên quan đến ca bệnh này, đến 10h sáng 7/5, PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết đã truy vết được 89 F1. Các trường hợp F1 đều được cách ly 100% tại các trạm y tế xã và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hàng trăm trường hợp F2 cũng đã được truy vết.

Để đáp ứng công tác xét nghiệm, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh có 6 địa điểm đủ khả năng xét nghiệm với năng lực đảm bảo 2.000 xét nghiệm/ngày. Hiện nay, Nghệ An tiếp tục truy vết, cách ly, xét nghiệm F1, đồng thời tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho F2.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An báo cáo trực tiếp tình hình từ điểm cầu thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An báo cáo trực tiếp tình hình từ điểm cầu thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: Ngành Y tế đã truy vết được 75 người thuộc diện F1 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bao gồm bệnh nhân và người nhà. Hiện trên địa bàn tỉnh có 36 trường hợp F1 và đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, qua đó phát hiện trường hợp ca Covid - 19 tại Hoàng Mai. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Nghệ An cho biết, quan điểm của Ban Chỉ đạo là, dịch bệnh xảy ra ở khu vực nào thì tốt nhất là xử lý ở ngay khu vực đó, nếu đảm bảo điều kiện y tế, hạn chế người nhiễm bệnh di chuyển về các khu vực khác; đồng thời phải có biện pháp chặt chẽ hơn trong quá trình tìm kiếm, phát hiện trường hợp có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, đã liên hệ lãnh đạo Quân khu 4 để hỗ trợ thiết bị chống dịch như xe phun thuốc tiêu độc khử trùng tại địa bàn xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh, đối với các trường hợp còn lại liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã xét nghiệm âm tính, song vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đồng thời, các trường hợp công dân trở về từ nước ngoài đã được cách ly và trở về địa phương phải có biện pháp tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi y tế và lấy mẫu xét nghiệm. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên địa bàn toàn tỉnh, tất cả các địa phương phải thực hiện nghiêm túc ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, không tập trung đông người, bắt buộc đeo khẩu trang…

Các địa phương cũng cần rà soát lại toàn bộ các kịch bản ở các cấp độ để có các biện pháp ứng phó, cố gắng khoanh vùng và xử lý tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ… 

Phát biểu từ điểm cầu trực tuyến thị xã Hoàng Mai, đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng công an để bố trí tại các điểm chốt của thị xã. Còn đối với lực lượng tàu cá của thị xã Hoàng Mai sẽ cập cảng về địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy
Phát biểu từ điểm cầu trực tuyến thị xã Hoàng Mai, đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng công an để bố trí tại các điểm chốt của thị xã. Còn đối với lực lượng tàu cá của thị xã Hoàng Mai sẽ cập cảng về địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

PHÁT HIỆN, KHOANH VÙNG, DẬP DỊCH, ĐIỀU TRỊ TẠI CHỖ

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các huyện, thành, thị, cơ quan, ban, ngành tập trung rà soát, cập nhật lại kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch Covid -19, bổ sung những chỉ đạo mới của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tránh: “chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”, nhưng đồng thời phải chủ động, hết sức tỉnh táo, linh động và sáng tạo để xử lý tình huống, lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng địa bàn, không làm cho nhân dân hoang mang, lo lắng.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 yêu cầu phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời phát huy cao độ vai trò tự quản, giám sát của cộng đồng, nhân dân để cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng xử lý tình huống. 

Tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt lại toàn bộ khu cách ly tập trung của tỉnh, tuy nhiên trong bối cảnh mới này, các huyện, thành, thị cần phải chủ động chuẩn bị cơ sở cách ly tập trung tại cấp huyện khi tình huống xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất phương châm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh là phát hiện, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tại chỗ. Khi cần thiết bổ sung nguồn lực, nhân lực, vật lực thì Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ cân nhắc, xem xét điều động; tuy nhiên cũng lưu ý phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình khám, chữa bệnh, đảm bảo an toàn trong cách phòng, chống dịch ở cơ sở điều trị, tránh thành ổ dịch.

Khu vực cách ly đặc biệt, dự kiến làm nơi điều trị bệnh nhân. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng
Khu vực cách ly đặc biệt, dự kiến làm nơi điều trị bệnh nhân N.P.Q. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng thống nhất tăng cường xét nghiệm cho những đối tượng có nguy cơ cao khi về trên địa bàn tỉnh; yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của tỉnh cần rà soát, cân nhắc thật kỹ để có giải pháp phù hợp đối với ngành Giáo dục.

Đối với thị xã Hoàng Mai, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần phải tỉnh táo hết sức để  tiếp tục xử lý tình huống thật tốt; đồng thời đồng ý quan điểm Ban Chỉ đạo tỉnh và thị xã Hoàng Mai về giãn cách toàn bộ thị xã theo Chỉ thị 15, phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập và Bệnh viện Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cho đến khi kiểm soát, truy vết, xét nghiệm hết mới xem xét, cân nhắc dỡ giãn cách, phong tỏa; tiếp tục điều tra, truy vết F1, F2 để thực hiện công tác phòng, chống tốt nhất.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng thống nhất quan điểm vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phải duy trì, ổn định phát triển kinh tế với tinh thần là quá trình xử lý phải hết sức linh hoạt nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc an toàn trên hết.

Tin mới