Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương đầu tư dự án 10.500 tỷ của FLC

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trường đầu tư Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc được Tập đoàn FLC đề xuất với tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng, phạm vi thực hiện dự án 460 ha tại cuộc làm việc sáng 27/10.

» Ông Trịnh Văn Quyết cam kết FLC sẽ đầu tư gần 10.000 tỷ đồng vào Nghệ An
 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp. Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì cuộc họp. Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng thể dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền, khẳng định, năng lực của nhà đầu tư là Tập đoàn FLC với nhiều dự án đầu tư thành công ở một số tỉnh như Quảng Ninh, Thanh Hóa,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, khi dự án này được triển khai, hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ tạo động lực đột phá, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại; tạo hình ảnh, sức hút đầu tư, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc được Tập đoàn FLC đề xuất.

Theo đó, dự án này có tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng, phạm vi thực hiện dự án 460 ha tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc; bao gồm 4 dự án thành phần, gồm dự án khu du lịch sinh thái FLC Nghệ An; dự án khu thể thao vui chơi giải trí ngoài trời  (sân golf có quy mô khoảng 88,6 ha); khu đô thị FLC Nghệ An; dự án Khu công viên chủ đề, bảo tồn rừng tự nhiên và thể thao mạo hiểm. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp vào ngân sách khoảng gần 50 tỷ đồng/năm.

Dự án sẽ giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động địa phương. Đối với hơn 500 hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án sẽ được di dời, tái định cư ở nơi ở mới thuận lợi hơn và được đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang.

Xã Nghi Tiến cũng sẽ được đầu tư và hoàn thiện một số cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

Tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao đối với chủ trương đầu tư của dự án này.

Tuy nhiên, một số đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành cũng đặt ra một số vấn đề băn khoăn cần quan tâm trong quá trình triển khai dự án.

Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu nêu băn khoăn, khoảng cách từ thị xã Cửa Lò đến xã Nghi Tiến không dài, nhưng lại có 2 dự án sân Golf, đề nghị cần xem xét, nghiên cứu thêm.

Nêu thực tế từ một số dự án thủy điện thực hiện di dời tái định cư đặt ra nhiều bất cập, hạn chế, người dân bỏ về nơi ở cũ, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu đề nghị UBND tỉnh cần lựa chọn địa điểm tái định cư phù hợp, đồng thời quan tâm các yếu tố đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Một số đồng chí cũng quan tâm đến việc giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất và ngư dân sinh sống bằng nghề biển; bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, yếu tố an ninh – quốc phòng;...

Tổng quan quy hoạch dự án. Ảnh tư liệu
Tổng quan quy hoạch dự án. Ảnh tư liệu

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết luận tại nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đồng tình chủ trương cho Tập đoàn FLC đầu tư dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí nhằm tạo ra một quần thể du lịch mới, thay đổi diện mạo và sức hút hơn trong hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại. 

Tuy nhiên, Bí thư Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai dự án cần chú trọng thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; công bố, công khai rộng rãi quy hoạch để cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân biết và hiểu nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ; đồng thời để người dân chủ động phương án sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cho rằng thách thức lớn nhất đối với tỉnh hiện nay là kinh phí giải phóng mặt bằng, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tính toán, sắp xếp, ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai công tác này.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới