Ban Tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 1/7, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 tiến hành lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm, Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người được thế giới tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trong nhiều năm qua, ngành Du lịch đã có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa và con người Việt Nam, nâng cao hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn đại biểu tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn đại biểu tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nay cả nước đã chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, du lịch đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Việc mở rộng liên kết, hợp tác có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển du lịch. Các thành viên nguyện hứa sẽ nỗ lực hết mình, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của quê hương, đất nước.

Dịp này, Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 cũng đến dâng hoa, dâng lễ và dâng hương và tham quan đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Tin mới