Ban tổ chức Hoa hậu Đại Dương: 'Sẽ cân nhắc việc thu hồi danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh'

Ngân Anh mong cơ quan chức năng và dư luận cho cô cơ hội chứng tỏ bản thân khi bị chỉ trích vì sửa mũi vẫn thi hoa hậu.

Chiều 15/11, ban tổ chức Hoa hậu Đại dương 2017 có buổi trao đổi với báo giới TP HCM. 

* Ngân Anh chia sẻ tại buổi gặp phóng viên

Ngân Anh chia sẻ tại sự kiện
Tại buổi này, trước ý kiến một bộ phận khán giả yêu cầu thu hồi danh hiệu của tân hoa hậu vì cô từng phẫu thuật thẩm mỹ, Ngân Anh cho biết kể từ khi đăng quang, cô đã nhận nhiều ý kiến sai lệch về mình. Cô phủ nhận việc gian dối khi không khai báo đã dao kéo. Khi thi Hoa hậu Đại dương 2017, cô đã gặp ban tổ chức và giải trình về việc này.
Buổi họp có sự tham gia của ông Võ Việt Chung - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương, tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và luật sư đại diện Trần Vũ Hải.

Buổi gặp có sự tham gia của ông Võ Việt Chung (giữa) - trưởng ban tổ chức Hoa hậu Đại dương, tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và luật sư đại diện Trần Vũ Hải.

Ngân Anh đã nâng mũi bằng phương pháp sụn silicon nhân tạo. Cô cho rằng khi rút sụn đệm ra, dung mạo cô trở lại như ban đầu. "Tôi không nói mình xứng đáng với vương miện hay không, nhưng tôi tham dự cuộc thi với sự đầu tư về kỹ năng, độ quyết tâm như các thí sinh. Tôi tin ban giám khảo có lý do khi chọn tôi. Trong trường hợp xấu nhất, nếu bị tước vương miện, tôi sẽ rất đau lòng, hụt hẫng. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, đem lại kết quả công bằng cho bản thân. Tôi mong có cơ hội để chứng minh vai trò của mình với cộng đồng", Ngân Anh chia sẻ.

Trước việc người đẹp Nguyễn Thị Thành bị thu hồi danh hiệu Á khôi Du lịch vì làm răng vào tháng 3/2017, Ngân Anh cho rằng không thể so sánh cô với Nguyễn Thị Thành vì cô đã tháo phần sụn đệm, còn Thành không làm hành động nào tương tự.

Ngân Anh trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương.

Ngân Anh trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương.

Ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Ngọc Thiện - chỉ đạo Thanh Tra Bộ và Cục Nghệ thuật Biểu diễn phải xử lý dứt điểm vụ lùm xùm của Hoa hậu Đại dương 2017. Kết quả cần được báo cáo lên Bộ trưởng trước ngày 24/11.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung cho biết ban tổ chức sẽ cân nhắc về việc thu hồi danh hiệu hoa hậu của Lê Âu Ngân Anh.

"Đây là việc hệ trọng. Tôi sẽ tham khảo ý kiến ban tổ chức, ban giám khảo và nhờ luật sư tư vấn. Mặt khác, chúng tôi đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo theo yêu cầu cơ quan chức năng", ông chia sẻ.

Ông Chung xin lỗi và thừa nhận sai với tư cách là đại diện ban tổ chức. Ông cho biết trước đó, do một phần chủ quan hiểu chưa đúng về quy định pháp luật và điều kiện thí sinh, ban tổ chức đồng ý Lê Âu Ngân Anh - từng nâng mũi vào tháng 3/2016 - tham gia chung kết Hoa hậu Đại dương. Theo ông, sai sót của ban tổ chức xuất phát từ việc lấn cấn giữa quan điểm về vẻ đẹp tự nhiên và việc "sửa rồi gỡ ra".

Ngoài ra, nhà thiết kế mong dư luận cho Ngân Anh một cơ hội. "Cô ấy mới chỉ 22 tuổi. Trong một cuộc thi, mọi điều có thể xảy ra. Ai cũng cần cơ hội để sửa sai", ông Chung chia sẻ.

Trong văn bản báo cáo Thanh tra bộ Văn hóa, ông Chung thừa nhận vi phạm Nghị định 158 về việc cho phép thí sinh không đạt yêu cầu dự thi. Theo quy định, mức phạt này ở mức từ hai đến sáu triệu đồng.

* Khoảnh khắc đăng quang của Lê Âu Ngân Anh

Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017
Trước đó, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - bày tỏ quan điểm về vụ việc: "Bộ chưa thu hồi giải thưởng của cuộc thi nhan sắc nào. Đây là vấn đề về con người và quyết định cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Nếu phải phạt, tôi nghĩ cần phạt người lớn - ban tổ chức, không phạt trẻ con - Hoa hậu Ngân Anh. Nếu ban tổ chức sai, phải xử lý, phạt thật nặng. Thậm chí, có thể dừng tất cả cuộc thi ban tổ chức đó xin cấp phép sau này hoặc cấm đơn vị tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giải trí", ông Vương Duy Biên nói.

* Thứ trưởng Văn hóa nói về Hoa hậu Ngân Anh

Thứ trưởng nói quan điểm về vụ scandal của Hoa hậu Ngân Anh
Thứ trưởng nói quan điểm về vụ scandal của Hoa hậu Ngân Anh

Tại buổi gặp diễn ra trong khoảng một giờ, Võ Việt Chung ủy quyền phát ngôn cho luật sư Trần Vũ Hải.

Sau chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 tối 28/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận nhiều phản hồi về việc thí sinh Lê Âu Ngân Anh phẫu thuật thẩm mỹ mà vẫn đoạt vương miện. Trong bản giải trình với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn ngày 6/11, ban tổ chức cho biết đã đưa Lê Âu Ngân Anh đi chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính toàn bộ cơ thể (CT) và khẳng định cô không phẫu thuật thẩm mỹ, không có vật thể lạ ở mũi.

Lê Âu Ngân Anh - sinh năm 1995 tại Tiền Giang. Cô cao 1,74 m và có số đo ba vòng là 86-58-94 cm. Hoa hậu Đại dương Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, được tổ chức lần đầu năm 2014, nhằm tìm kiếm đại sứ cho dự án Blue Ocean World do Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam sáng lập. Dàn giám khảo gồm: Tiến sĩ Đường Thu Hương, Hoa khôi Lan Khuê, Hoa hậu Ngô Phương Lan, đạo diễn - diễn viên Kim Khánh, bác sĩ Xuân Hùng, doanh nhân Vũ Thúy Nga, doanh nhân Ngọc Nga. Đức Bảo, Phương Mai là MC.  

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới