Ban tổ chức hội thảo 'Nghệ An - 50 năm thực hiện di chúc Bác' tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều 30/8, Ban Tổ chức hội thảo “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người.
Chiều 30/8, Ban Tổ chức hội thảo “Nghệ An – 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trưởng Chính trị tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thảo làm trưởng đoàn đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người.  Cùng đi có đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ban Tổ chức hội thảo “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thảo làm trưởng đoàn đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Người. Cùng đi có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban tổ chức hội thảo bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Đ
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó trưởng Ban Tổ chức hội thảo dâng lẵng hoa tươi kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Dành một phút tưởng niệm Người, Ban tổ chức hội thảo báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị hội thảo, sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên tỉnh nhà, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương.  

Ban tổ chức hội thảo cũng khẳng định, cùng với bản Di chúc thiêng liêng Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân; Nghệ An vô cùng vinh dự, tự hào được Người nhiều lần gửi thư, căn dặn. Đặc biệt, bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21/7/1969, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm đây là Di chúc thiêng liêng Bác dành riêng cho quê hương trước lúc đi xa.

Ban tổ chức hội thảo làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm của Người ở khu di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa
Các đại biểu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm của Người ở khu di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Qua 50 năm thực hiện Di huấn của Người, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đang và sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người.

Đặc biệt Nghệ An đang thể hiện ý chí, khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ hơn, tạo sức bật mới, khắc phục khó khăn, phấn đấu trở thành Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, sớm trở thành tỉnh khá nhất miền Bắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

Tin mới