Ban Tổ chức Tỉnh ủy chung tay giúp đỡ xã nghèo miền Tây Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nói đến xã Châu Nga là nói đến địa phương có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn nhất của huyện Quỳ Châu.

Đây là địa bàn có đồng bào dân tộc Thái chiếm 98%; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, cơ sở hạ tầng, giao thông không thuận tiện; nhiều hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở quá dột nát, tạm bợ; cơ sở y tế, thiết chế văn hóa còn thiếu thốn.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng quà Tết các hộ nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn
Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng quà Tết các hộ nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn

Là đơn vị được UBND tỉnh phân công chung tay giúp đỡ xã nghèo Châu Nga, ngay từ đầu, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xác định việc đầu tiên cần tập trung chính là chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Châu lựa chọn, bố trí cán bộ chủ chốt phù hợp tại xã.

Thực tế, xã Châu Nga trước đây nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng tốt các điều kiện về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành nên việc điều động, luân chuyển cán bộ cấp huyện có tâm huyết, trí tuệ và uy tín về tăng cường các vị trí chủ chốt tại xã là cần thiết. Song song với đó là giao trách nhiệm cho địa phương quan tâm, chăm lo bồi dưỡng cán bộ tại chỗ để tạo nguồn kế cận. Điều đáng phấn khởi là từ năm 2020 đến nay, Huyện ủy Quỳ Châu đã dừng việc bố trí cán bộ huyện tăng cường về xã Châu Nga vì các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã đã đáp ứng điều kiện khách quan. Nhờ vậy, đã tạo động lực mới để xã Châu Nga vững vàng thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển xã có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và khá.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao số tiền hỗ trợ mua lợn giống cho hộ nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao số tiền hỗ trợ mua lợn giống cho hộ nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn

Ngoài việc định hướng, chỉ đạo về công tác cán bộ, trong những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã có nhiều hình thức, việc làm thiết thực như phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ cây, con giống, tiến bộ khoa học, kỹ thuật phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế; chung tay tu sửa nhà ở dột nát; hỗ trợ vật chất cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn hằng năm; định hướng cơ sở tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao trình độ dân trí… góp phần làm thay đổi diện mạo xã nghèo Châu Nga.

Đồng chí Hồ Đăng Tài số tiền 10 triệu đồng thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ trẻ em nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn

Đồng chí Hồ Đăng Tài số tiền 10 triệu đồng thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ trẻ em nghèo xã Châu Nga. Ảnh: Lê Nguyễn

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 53,97% năm 2017 xuống còn 34,15% vào năm 2022; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,4 triệu đồng/người/năm (năm 2017) lên 30,6 triệu đồng/người/năm (năm 2022); thu ngân sách trên địa bàn tăng; chất lượng giáo dục được nâng cao, số học sinh giỏi tỉnh đã tăng khá nhiều so với trước; xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 trong 3 bản đã hoàn thành 13/13 tiêu chí về đích nông thôn mới.

Năm 2022, tiếp tục đồng hành, chung tay giúp đỡ xã Châu Nga, ngày 5/1 vừa qua, nhân dịp Tết cổ truyền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Chương trình gặp gỡ, tặng quà tại xã Châu Nga (Quỳ Châu). Tại đây, đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng 33 suất quà cho 33 hộ nghèo. Đặc biệt, đã đảm nhận chăm sóc, hỗ trợ 1 cháu học sinh Trường Tiểu học Châu Nga theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu” với số tiền 10 triệu đồng; hỗ trợ mua lợn giống cho 2 gia đình với tổng số tiền 20 triệu đồng. Số tiền này được Công đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát động lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy trích từ tiền lương cá nhân để ủng hộ.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã biểu dương nỗ lực của lãnh đạo xã và bà con nhân dân xã Châu Nga. Đồng chí cũng ân cần gửi lời hỏi thăm và chúc Tết bà con nhân dân. Thời gian tới, Ban tiếp tục đồng hành, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ địa phương, đặc biệt là những việc có tính bền vững, lâu dài, góp phần giúp dân thoát nghèo; đồng chí mong muốn bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên để cùng với xã, huyện và các đơn vị kết nghĩa xây dựng quê hương giàu mạnh.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình giúp đỡ xã nghèo Châu Nga của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã góp phần chia sẻ những khó khăn với người dân nghèo, xã nghèo vùng núi miền Tây Nghệ An nói chung. Những ngày Tết cận kề, những suất quà với nhiều tình cảm sẻ chia là nguồn động viên kịp thời để bà con nhân dân xã Châu Nga đón Tết Quý Mão thêm ấm áp và an vui.

Tin mới