Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tại các Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nguyện hứa tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, chung sức đồng lòng xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.
Sáng 10/9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ và thăm một số Di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2019).
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn dâng hương tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Hưng Nguyên. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên tri ân sự hy sinh to lớn của 217 người con ưu tú đã hy sinh ngày 12/9/1930. Tiếp đó, Đoàn đã đến dâng hương tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Vinh. 
Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy kính cẩn dâng nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, sự trường tồn của đất nước. 
Đoàn do

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.Ảnh: Thanh Quỳnh 

Đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, chung sức đồng lòng xây dựng Nghệ An ngày càng giàu mạnh.

Dịp này
Đoàn đại biểu dâng hương tại Đình Trung - thuộc cụm di tích Làng đỏ Hưng Dũng (phường Hưng Dũng). Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại cụm di tích Làng đỏ Hưng Dũng, đoàn công tác dâng hương, thăm viếng các di tích Dăm Mụ Nuôi (khối Xuân Đông, hường Hưng Dũng), Đình Trung (khối Văn Trung, phường Hưng Dũng), nhà ông Nguyễn Sỹ Huyến, Nguyễn Hữu Diên và cây Sanh chùa Nia... Đây là những di tích lịch sử cấp Quốc gia mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tin mới