Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 21/7, toàn thể cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) và Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào (huyện Anh Sơn).

Hoạt động này nằm trong chương trình kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Đoàn đã đến dâng hoa tại
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều
Tại Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong Truông Bồn và Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức dâng hoa, dâng hương và tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang quốc tế Việt - Lào
Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm các liệt sỹ TNXP Truông Bồn. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Phơn mẹ liệt sỹ Nguyễn Đăng San và ông Lê Huy Điều thương binh hạng 1/4 tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho anh Lê Huy Điều
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà cho ông Lê Huy Điều. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều

Tin mới