Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn về dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương và tặng quà các gia đình chính sách.
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ]ng dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn. Cùng đi, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh.  Ảnh Mai Hương
Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Truông Bồn. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Mai Hương

Đoàn đã về đền Chung Sơn - đền thờ song thân phụ mẫu và anh chị em ruột của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng nén hương thơm, tưởng nhớ đến những công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của Người.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương - nơi có phần mộ của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong và đền thờ 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên "tọa độ lửa" Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của nhân dân, vì sự toàn vẹn của Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh Mai Hương
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình tặng quà các gia đình chính sách. Ảnh: Mai Hương

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương tặng quà một số gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tặng quà cho cán bộ Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tin mới